Kỳ Anh

Bắt quả tang nhiều đối tượng trộm cắp tại công trường Formosa

Ngày 7/7, trong lúc tuần tra kiểm soát tại công trường Formosa, tổ tuần tra thuộc Phòng PC65 – Công an Hà Tĩnh phát hiện, bắt quả tang một số đối tượng đang có hành vi trộm cắp dây cáp đồng và sắt mang ra ngoài bán

Sáng ngày 8/7, thông tin từ Trung tá Phạm Thanh Trâm – Phó trưởng phòng CĐCSBV công anh Tỉnh cho biết, đơn vị vừa bắt giữ một số đối tượng có hành vi trộm cắp tại công trường Formosa.

Theo Trung tá Trâm, khoảng 20h ngày 7/7, tại khu vực  công trường Posco3  thuộc khu kinh tế Formosa, Tổ tuần tra của Phòng PC65 – Công an Hà Tĩnh đang tuần tra thì phát hiện đối tượng Nguyễn Quang Thế (SN 1990) và Lê Ngọc Minh (SN 1994) trú quán tại Xã Sơn Thọ, huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) cùng đồng bọn đang có hành vi dùng kềm cộng lực cắt ngắn từng đoạn dây cáp đồng (nguyên liệu trong cuộn cáp để thi công hạng mục công trình băng tải chuyền)  mang ra ngoài tiêu thụ.

Hai đối tượng Minh (bên trái) và Thế (bên phải) bị bắt giữ cùng tang vật

Tổ công tác đã tiến hành bắt giữ đối tượng cùng thu giữ tang vật gồm nhiều đoạn dây cáp đồng, có tổng trọng lượng là 28kg và 1 kìm cộng lực cùng một số giấy tờ có liên quan.

Chiều cùng ngày, tại công trường Posco2 thuộc khu kinh tế Formosa, đơn vị cũng phát hiện 7 đối gồm: Nguyễn Thị Vân (SN1972), Hoàng Thị Loan (SN 1956), Nguyễn Thị Lộc (SN 1956), Nguyễn Thị Âu (SN 1974), Đoàn Thị Hưởng (SN 1985), Nguyễn Thị Hiền (SN 1976), Lê Thị Linh (SN 1978) cùng trú quán tại phường Kỳ Phương, thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) có hành vi trộm sắt trong công trường mang ra ngoài tiêu thụ.

Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, lực lượng CSCĐ đã phối hợp với nhiều lực lượng khác trong KKT đã truy quét và bắt giữ nhiều đối tượng trộm cắp, gây mất trật tự an ninh trên địa bàn.

Hiện các vụ trộm cắp trên đang được hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tiến Hiệp

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP