ngày 29/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM đang tạm giữ nghi can Võ Tá Dung (52 tuổi, quê Hà Tĩnh) để điều tra, xử lý về hành vi “Vi phạm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm”.
hatinh
Gần chục con tê tê được Dung cất giấu trong nhà. Ảnh CA cung cấp.
Bắt giữ đối tượng buôn bán động vật hoang dã - ảnh 1

Từ lời khai của hai người trên, công an đã khám xét nhà của Võ Tá Dung tại phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương phát hiện thêm 8 con tê tê khác.

Dung khai nhận đã thuê căn nhà tại phường Vĩnh Phú làm nơi ở và tàng trữ động vật hoang dã quý hiếm từ tháng 8/2015. Còn Dũng và Huấn khai nhận vận chuyển thuê cho Dung với lương 3 triệu đồng/tháng. Hai người này là cháu của Dung. Ngoài Võ Tá Dung bị công an bắt giữ, hiện cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục làm rõ hành vi của những người có liên quan để tiếp tục xử lý.
(theo TPO)