An Ninh Hình Sự

Bắt 2 thanh niên trộm đồ của sinh viên khi họ cứu người

Cơ quan chức năng bắt giữ hai nghi can lợi dụng lúc sinh viên cứu nhóm học sinh đuối nước đã lấy trộm tài sản của họ rồi bỏ trốn.

Sáng 7/4, thiếu tá Nguyễn Minh Anh, Đội trưởng đội điều tra tổng hợp, Công an thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông), cho biết cơ quan chức năng đã bắt giữ Văn Tiến Phong (33 tuổi, ngụ thị xã Gia Nghĩa) và Nguyễn Công Đoàn (19 tuổi, quê Đắk Lắk) để điều tra hành vi Trộm cắp tài sản.

Phong và Đoàn bị tình nghi đã trộm tài sản của 2 sinh viên khi họ đang tập trung cứu nhóm học sinh đuối nước tại hồ trung tâm thị xã Gia Nghĩa chiều 5/4.

Theo thiếu tá Anh, bước đầu hai nghi can khai nhận hành vi phạm tội của mình. “Tang vật thu gồm, ví tiền, điện thoại của sinh viên. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành truy bắt 2 nghi can khác tham gia vụ việc”, vị đội trưởng thông tin.

Hai nghi can cùng tang vật tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.

Trước đó, chiều 5/4, một nhóm học sinh lớp 7 rủ nhau đến hồ nước tại trung tâm thị xã Gia Nghĩa tắm. Thấy một học sinh bị đuối nước, 3 học sinh khác đã nhảy xuống cứu.

Tuy nhiên, do nước sâu và không biết bơi nên nhóm học sinh bị đuối nước. Nghe tiếng kêu cứu, hai sinh viên Hoàng Trọng Hiệp và Trần Hữu Thắng (Khoa Cơ khí tin học – Trường Trung cấp nghề Đắk Nông), đang thực tập gần đó để quần áo trên bờ rồi nhảy xuống nước cứu người.

Sau khi đưa các nạn nhân lên bờ, hai sinh viên phát hiện nhóm người lạ mặt ôm toàn bộ đồ đạc rồi lên xe bỏ chạy. Do lộn xộn, nhóm thanh niên lạ mặt đã nhanh chân trốn thoát.

Hậu quả của vụ đuối nước làm 2 học sinh tử vong, một người khác bị thương.

Tây Nguyên / Theo Zing

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP