Kinh tế

Bà Thái Hương tiếp tục làm Tổng Giám đốc Bac A Bank

Ngân hàng Bắc Á tiếp tục bổ nhiệm bà Thái Hương giữ vị trí Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 5 năm tới. Đội ngũ lãnh đạo trong Ban Tổng Giám đốc Bac A Bank vẫn duy trì số lượng 10 thành viên.

Bà Thái Hương, Tổng Giám đốc Bac A Bank.

Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank, mã chứng khoán: BAB) vừa có quyết định bổ nhiệm bà Thái Hương tiếp tục giữ chức Tổng Giám đốc Bac A Bank nhiệm kỳ 2024-2029.

Bà Thái Hương là một trong những nhà sáng lập kiêm Tổng Giám đốc của Bac A Bank kể từ ngày đầu tiên. Bà Thái Hương đang kiêm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị của ngân hàng này.

Với việc bà Thái Hương tiếp tục giữ chức Tổng Giám đốc, đội ngũ lãnh đạo trong Ban Tổng Giám đốc của Bac A Bank vẫn sẽ duy trì số lượng 10 thành viên.

Bà Thái Hương sinh ngày 12/10/1958, quê quán tại Nghệ An. Sau khi tốt nghiệp cử nhân Kế toán tài chính Đại học Kinh Tế Quốc Dân, bà được tham gia thi và trúng tuyển vào thành phần Ban tài chính Hải Phòng. Tuy nhiên, niềm đam mê kinh doanh đã thôi thúc bà rời bỏ “vùng an toàn” để theo đuổi đam mê của mình. Năm 1994, bà Thái Hương cùng một số cộng sự thành lập ra Bac A Bank.

Ngoài ra, bà Thái Hương cũng là nhà sáng lập và Chủ tịch Hội đồng Chiến lược của Tập đoàn TH, hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp với thương hiệu TH True Milk.

Bà Thái Hương cùng với CEO của Vinamilk – bà Mai Kiều Liên và Sáng lập viên – Giám đốc điều hành của Vietjet Air – bà Nguyễn Thị Phương Thảo, đã được Forbes bình chọn là những gương mặt doanh nhân nổi bật nhất châu Á trong nhiều năm liền.

Năm 2020, bà Thái Hương đã được Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.

Theo báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2023 của Bac A Bank, bà Thái Hương nắm giữ gần 35 triệu cổ phiếu BAB, tương ứng với tỷ lệ sở hữu 4,295%.

Theo báo cáo tài chính quý III/2023, lợi nhuận sau thuế của Bac A Bank trong 9 tháng đầu năm 2023 đạt hơn 444 tỷ đồng, giảm 22,5% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng tài sản của Bac A Bank tính đến 30/9/2023 đạt hơn 145.000 tỷ đồng, tăng 12,6% so với hồi đầu năm. Dư nợ cho vay đạt gần 98.000 tỷ đồng, tăng 4,8%. Tổng tiền gửi tăng hơn 18%, đạt gần 115.000 tỷ đồng.

Tác giả: Mai Anh

Nguồn tin: vietnamfinance.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP