Pháp luật

Thanh niên 9x đột nhập trộm tài sản rồi cưỡng hiếp chủ nhà

Sau khi lấy trộm xong tài sản, thanh 9x phát hiện ra nữ chủ nhà nên nổi cơn thú tính, liền khống chế và thực hiện hành vi giao cấu với nạn nhân rồi tẩu thoát khỏi hiện trường.

Ngày 20/10, báo Sài Gòn Giải Phóng đưa tin, Công an huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa vừa bắt giữ khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối tượng Cao Văn Bình (21 tuổi, ngụ xã Khánh Bình, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản” và “Hiếp dâm”.

Điều tra ban đầu cho thấy, khuya ngày 15/10, Bình đột nhập vào nhà của chị Tr.Th.T. (26 tuổi, ngụ tỉnh Khánh Hòa) ở huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. Sau đó, Bình lục lọi, lấy trộm 1 triệu đồng cùng chiếc điện thoại di động.

Thanh niên 9x đột nhập trộm tài sản rồi cưỡng hiếp nữ gia chủ. Ảnh minh họa

Chưa dừng lại, khi đối tượng phát hiện ra nữ chủ nhà, Bình đã dùng dao khống chế và thực hiện hành vi giao cấu với chị T..

Gây án xong, nam thanh niên 9x nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Về phía nạn nhân, do đêm khuya không có người hỗ trợ nên chị T. không dám la hét. Đợi khi nghi can bỏ đi, chị T. lập tức trình báo tới cơ quan công an.

Nhận tin báo, Công an huyện Khánh Vĩnh vào cuộc, lấy lời khai chị Tr.Th.T., khám nghiệm hiện trường, điều tra xác định Bình là kẻ gây án nên truy xét.

Ngày 17/10, công an đã bắt giữ Bình, đưa về trụ sở. Tại cơ quan công an, Bình khai nhận hành vi như trên.

Trước đó, một vụ việc tương tự từng xảy ra. Theo báo Thanh Niên, chiều 26/3, TAND tỉnh Ninh Thuận mở phiên xét xử phúc thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trọng Khương (30 tuổi, ở xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận) 18 năm tù về các tội Cướp tài sản, Hiếp dâm và Trộm cắp tài sản.

Cáo trạng truy tố nêu, khoảng 23h ngày 21/1/2018, Khương đột nhập vào nhà chị H.T.H. (31 tuổi, ở phường Bảo An, TP.Phan Rang - Tháp Chàm). Thấy chị H. cùng con nhỏ đang ngủ, Khương liền dùng dao nhọn khống chế lấy 2 chiếc nhẫn, 1 dây chuyền, 1 chiếc hoa tai bằng vàng của bà H. Chưa dừng lại, Khương tiếp tục khống chế, hiếp dâm nữ gia chủ, lấy thêm 1 điện thoại, tiền mới tẩu thoát.

Tác giả: Nguyễn Phượng

Nguồn tin: Báo Đời sống & Pháp luật

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP