Theo đó, giá vé các phương tiện loại 1: xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn và các loại xe khách vận tải hành khách công cộng giảm từ 45.000 đồng xuống 40.000 đồng/lượt; các phương tiện loại 2: xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi, xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn, mức phí giảm từ 60.000 đồng xuống còn 55.000 đồng/lượt. Còn lại những xe ô tô không thuộc hai loại hình phương tiện trên thì không được giảm.

Dan bat binh vi tram thu phi Ben Thuy giam 'nho giot' - Anh 1

Từ ngày 20.11 giá vé ở trạm thu phí cầu Bến Thủy 1,2 sẻ giảm cho hai loại hình phương tiện

Anh Trần Thế Đỉnh – một lái xe khách giường nằm tuyến Hà Tĩnh – Hà Nội tỏ ra bức xúc: “Tôi làm nghề lái xe khách cũng lâu rồi, đầu năm 2016 chi nhánh BOT tuyến tránh Vinh tăng giá vé khiến cho doanh nghiệp chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn. Chúng tôi, cùng với nhiều doanh nghiệp vận tải khác gửi đơn đi khắp nơi để mong các cấp có thẩm quyền giảm giá vé để doanh nghiệp làm ăn. Nay nhận được thông tin giảm giá vé, nhưng loại phương tiên như công ty chúng tôi không được giảm là sao. Nếu giảm là giảm chung chứ sao giảm được có hai loại hình phương tiện mà thôi. Như thế là không công bằng…”

Còn chị Nguyễn Thị Tâm – Giảng viên trường Đại học Vinh cũng bức xúc không kém: “Nhà tôi ở xã Xuân An, huyện Nghi Xuân cách TP Vinh có cây cầu Bến Thủy. Tôi chỉ đi chừng 3km từ nhà đến nơi làm việc vậy mà cũng mất 90.000 đồng/ngày. Sáng nay (21.11) nghe thông tin sẽ giảm giá vé xuống, nhưng khi đọc tờ rơi của nhân viên bán vé thì biết chỉ giảm được có 5.000 đồng/1 chiều. Sao lúc họ tăng thì họ tăng từ 30.000 lên 45.000 đồng/lượt, nay chỉ giảm có từng ấy thôi thì bất công quá…”.

Dan bat binh vi tram thu phi Ben Thuy giam 'nho giot' - Anh 2

Cầu Bến Thủy 1 tập nấp các loại hình phương tiên tham gia giao thông

Trước đó vào năm 2015, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 51/2014 về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đường bộ. Theo đó, từ 1.1.2016, chi nhánh BOT tuyến tránh Vinh (Nghệ An) sẽ điều chỉnh tăng mức thu phí các phương tiện qua Trạm thu phí Bến Thủy 1 và Trạm thu phí Bến Thủy 2. Cụ thể: Xe ô tô dưới 12 chỗ ngồi tăng từ 30.000 đồng/lượt lên 45.000 đồng/lượt; xe ô tô từ 12 chỗ ngồi đến 30 chỗ ngồi sẽ tăng từ 40.000 đồng/lượt lên 60.000 đồng/lượt…

Sau khi tăng giá vé, dự luận những người dân Hà Tĩnh và Nghệ An rất bất bình vì rất nhiều người dân không tham gia một km đường nào do BOT cả nhưng cũng phải đóng phí.

Đến 11.11. 2016, Bộ Tài chính tiếp tục ban hành Thông tư số 255/2016/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí cầu Bến Thủy 1 và 2 (nối 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh) qua đó giảm giá vé 5.000 đồng/ lượt chô một số phương tiên.

Trao đổi với Dân Việt về những phản ánh của người dân, ông Ngô Sỹ Hồng – Phó giám đốc chi nhánh BOT tuyến tránh Vinh cho biết: “Hiện chúng tôi đã giảm giá vé rồi, nhưng nếu muốn hỏi gì mời các anh ra Bộ mà hỏi. Tôi bận họp rồi”.

(Theo Dân việt)