Dòng Sự kiện

Vụ nữ nhân viên thu phí bị đánh hội đồng: Giám đốc công ty xin từ chức

Sau sự việc nữ nhân viên thu phí cầu Bãi Cháy (Quảng Ninh) bị đánh hội đồng dã man ngay tại trạm, ông Trịnh Quang Thông – Giám đốc chi nhánh Công ty An Sinh tại Quảng Ninh (đơn vị quản lý trạm thu phí cầu Bãi Cháy) đã viết đơn xin từ chức.

Ông Trịnh Quang Thông là Giám đốc chi nhánh Công ty An Sinh tại Quảng Ninh, đơn vị quản lý trạm thu phí cầu Bãi Cháy (Quảng Ninh). Sau sự việc thuộc cấp bị đánh dã man tại trạm soát vé, ông Thông đã viết đơn xin từ chức bởi áp lực phải hoàn thành chỉ tiêu thu vốn cho công ty, trong khi đồng thời phải đảm bảo an toàn cho thuộc cấp của mình.

Theo vị giám đốc này, từ khi việc thu phí Quỹ bảo trì đường bộ qua đầu phương tiện có hiệu lực vào đầu năm 2013, việc thu phí tại trạm thu phí cầu Bãi Cháy hết sức khó khăn. Các tài xế qua trạm luôn tỏ thái độ khó chịu trước việc đã phải đóng phí qua đầu phương tiện mà vẫn phải mua vé qua cầu. Thậm chí, nhiều trường hợp quá khích trong khi các nhân viên tại trạm chỉ biết thực hiện theo nhiệm vụ được giao.
Theo hợp đồng, Công ty Cổ phần An Sinh được khai thác trạm thu phí cầu Bãi Cháy trong thời hạn 5 năm, kết thúc vào ngày 31/12/2014. Trong khi đó, doanh nghiệp vẫn chưa nhận quyết định chính thức nào bằng văn bản của Bộ Giao thông vận tải về việc hoạt động của trạm thu phí này.

Chính vì vậy đã dẫn đến sự việc xảy ra vào ngày 28/4, nữ nhân viên thu phí cầu bãi cháy là nhân viên Chi nhánh Công ty CP An Sinh tại Quảng Ninh đã bị đánh hội đồng ngày tại bốt thu phí. Vào thời điểm đó, xe ô tô Mezcedes- Benz mang biển kiểm soát (BKS) 19L-4036 lưu thông hướng khu Du lịch Bãi Cháy – Hòn Gai. Đến trạm thu phí, lái xe bấm còi inh ỏi đòi qua cầu nhưng nhất quyết không chịu mua vé.

Chị Nguyễn Thị Thoa (SN 1965), nhân viên soát vé yêu cầu lái xe phải mua vé theo quy định mới mở barie. Tuy nhiên, nhóm đối tượng to tiếng cho rằng đã đóng phí bảo trì đường bộ nên không cần mua vé.

Chị Thoa và nhân viên trạm thu phí đang giải thích thì 4 đối tượng trên xe lao xuống, lấy tuýp sắt trong xe đập vỡ cửa kính chốt soát vé, nhấn nút điều khiển mở barie. Chúng còn kéo chị Thoa ra hẳn ngoài để đánh hội đồng hết sức dã man. Sau khi gây án, nhóm đối tượng lên xe trốn thoát, còn chị Thoa được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Bãi Cháy trong tình trạng bị đa chấn thương.

Sau đó, 4 đối tượng đã hành hung bà Thoa đã đến cơ quan công an trình diện gồm: Nguyễn Văn Hùng (SN 1981, trú tại khu 3, thị trấn Trới, huyện Hoành Bồ); Bùi Xuân Nam (SN 1983, trú tại khu 2, phường Hùng Thắng, TP Hạ Long); Đinh Phương Quỳnh (SN 1975, trú tại khu 6, phường Bạch Đằng, TP Hạ Long); Nguyễn Thái Bình (SN 1972, trú tại tổ 8, khu 3, phường Hồng Hà, TP Hạ Long) đều thuộc tỉnh Quảng Ninh.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin sự việc.

Anh Thế

Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP