Tin trong nước

Trong 3 giờ, 2 ‘yêu râu xanh’ hãm hiếp cô gái trẻ tới 9 lần

Sau khi cướp điện thoại của nạn nhân, chúng khống chế cô gái đưa vào đồi chè rồi thay nhau hãm hại. Chỉ trong 3 giờ, chúng ép chị Vi quan hệ tình dục 9 lần.

Đêm 4/12, tại quốc lộ 4D thuộc khu vực đèo Giang Ma (huyện Tam Đường, Lai Châu), Lù Văn Pao và Hoàng A Dao (đều 18 tuổi, cùng trú tại huyện Tam Đường, đã chặn xe máy của một đôi nam nữ nhà ở phường Tân Phong cướp tiền. Thấy nạn nhân có ý định kháng cự, chúng dọa đâm kim tiêm dính máu HIV, lấy ví trong có 250.000 đồng.

Trong 3 giờ, 2 'yêu râu xanh' hãm hiếp cô gái trẻ tới 9 lần
Công an khám nghiệm hiện trường vụ cướp ở huyện Tân Uyên.

Định cướp tiếp điện thoại nhưng chúng thấy có người đi qua nên bỏ chạy. Số tiền cướp được chúng đem đi mua rượu uống, tiêu xài cá nhân. Pao và Dao bị cảnh sát bắt sau nhiều ngày truy xét.

Một ngày sau vụ việc trên, Lò Văn Hặc (21 tuổi, ở bản Nà Hoi) và Lò Văn Cường (17 tuổi, ở bản Nà Pắt, huyện Tân Uyên) rủ nhau ra thị trấn uống rượu. Khi đã ngây ngất, cả 2 về khu vực thị trấn Tân Uyên thì gặp anh Hoàng Văn Quân và chị Lò Thị Vi ngồi tâm sự. Chúng bảo nhau dùng dao bấm khống chế cô gái, đuổi bạn trai đi nếu không sẽ cắt cổ.

Trong 3 giờ, 2 'yêu râu xanh' hãm hiếp cô gái trẻ tới 9 lần
Cường và Hặc tại trụ sở công an.

Trong khi anh Quận đang tìm người ứng cứu, Hặc và Cường cướp điện thoại di động của nạn nhân. Chưa dừng lại, chúng khống chế cô gái ép vào đồi chè rồi thay nhau hãm hại. Chỉ trong 3 giờ, chúng ép chị Vi quan hệ tình dục 9 lần.

“Bọn em cướp điện thoại rồi đưa chị ấy ra phía sau thay nhau ép quan hệ. Em ép quan hệ 5 lần, còn anh Hặc ép 4 lần”, Cường khai khi bị bắt.

Theo Văn Thiệp-Mạnh Hùng/An ninh thủ đô

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP