Tin trong nước

Toàn cảnh ngày thứ nhất tìm kiếm trực thăng EC-130 qua ảnh

Nguyễn Cường

Sau một ngày tìm kiếm lực lượng cứu hộ đã phát hiện mảnh vỡ máy bay vào chiều tối cùng ngày. Tuy nhiên do ở vị trí hiểm trở nên đội cứu hộ vẫn chưa thể tiếp cận.
Ngay khi nhận được thông tin Ban chỉ huy quận sự Tỉnh đã huy động hàng chục sĩ quan, binh lính cùng lực lượng dân quan tự vệ đổ về khu vực núi Dinh tìm kiếm.
Do khu vực này là núi với cây rừng khá rậm rạp nên việc xác định vị trí rất mất thời gian.
Một chiếc xe cứu thương trực sẵn tại đỉnh núi Dinh để cấp cứu các nạn nhân.
Tới 13h cùng ngày Thượng tướng Võ Văn Tuấn – Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội cũng có mặt tại đây để trực tiếp chỉ huy  công tác cứu nạn.
Ban đầu lực lượng cứu nạn tập trung tại đỉnh núi Dinh, tuy nhiên sau thời gian không có kết quả đã chuyển đi nơi khác.
Cùng với lực lượng tại mặt đất, 3 máy bay trực thăng khác cũng được lệnh bay tìm kiếm tại đây.
Tại đây Tướng Tuấn đã cùng lực lượng cứu hộ lên phương án tiếp cận hiện trường.
Bản đồ được sử dụng thường xuyên để xác định tọa độ.
Ghi nhận tại hiện trường cho thấy khu vực núi này có vách cao và chỉ lên được bằng cách leo bộ theo đường mòn và cắt rừng.
Để tiếp cận vị trí nghi máy bay rơi, đội cứu hộ phải băng rừng khoảng 2h.
Tới 18h cùng ngày Ban chỉ đạo quyết định dừng tìm kiếm vì điều kiện quá phức tạp. Lúc này một nguồn tin cũng xác nhận với Infonet rằng họ đã thấy được mảnh vỡ máy bay.
Đồ đạc chuẩn bị cho lực lượng tiếp tế được lấy ra khỏi ba lô.
Lương thực chủ yếu mang theo là bánh mì và nước suối.
Dự kiến 5h sáng nay việc cứu nạn sẽ tiếp tục. Hiện tình trạng sức khỏe của các phi công chưa được xác định.

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP