Pháp luật

Tên cướp thủ 2 con dao nhằm chống trả khi bị vây bắt

Tại cơ quan công an, 2 đối tượng khai nhận, thủ sẵn 2 con dao để chống trả nếu bị vây bắt.

Chiều 11/6, Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm (Đội 3), Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM cho biết vừa bàn giao 2 nghi can Trương Đình Quốc Thắng (22 tuổi) và Ngô Trung Hiếu (18 tuổi, cùng ngụ quận 10, TPHCM) cho công an phường 5, quận Bình Thạnh để điều tra về hành vi “cướp giật tài sản”.

2 nghi can Trương Đình Quốc Thắng và Ngô Trung Hiếu

Trước đó khoảng 9h40 sáng 11/6, Tổ công tác của Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm đang tuần tra trên Nguyễn Thượng Hiền (quận Bình Thạnh) thì phát hiện 2 thanh niên chở nhau trên xe máy với biểu hiện nghi vấn nên đeo bám theo.

Khi đến trước nhà số 27 Nguyễn Thượng Hiền (phường 5, quận Bình Thạnh), hai thanh niên áp sát, giật điện thoại của bà Nguyễn Thị Diệu Linh (42 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) rồi tăng ga bỏ chạy.

Tổ Cảnh sát hình sự đặc nhiệm lái xe truy đuổi và khống chế được 2 đối tượng cùng tang vật.

2 con dao nhóm cướp dùng để chống trả nếu bị truy đuổi

Tại cơ quan công an, 2 nghi can khai Trương Đình Quốc Thắng (22 tuổi) và Ngô Trung Hiếu (18 tuổi, cùng ngụ quận 10, TPHCM).

Kiểm tra trong người của 2 nghi can, công an thu giữ 1 con dao dài 20 cm và 1 con dao bầu (dài 30 cm). Hiếu và Thắng khai nhận, thủ 2 con dao nói trên để phòng thân và chống trả khi bị truy đuổi.

Tác giả: Đình Thảo

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP