Quốc Tế

Sự thật sau việc Man Utd đứng ngoài top 4

HLV người Bồ Đào Nha cho rằng đội bóng của ông gặp nhiều bất lợi về lịch thi đấu và chấn thương ở Ngoại hạng Anh, nhưng sự thật không hẳn vậy.

Mourinho là HLV Man Utd có tỷ lệ thắng thấp nhất trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh

Sau trận hòa không bàn thắng với Southampton tối 17/5, thầy trò Jose Mourinho lập kỷ lục không mong muốn trong lịch sử Man Utd khi trở thành tập thể có số trận thắng ít nhất tại Ngoại hạng Anh. Đội bóng của Mourinho thắng 17 trận mùa này, kém hai trận so với Man Utd mùa 2013-2014 và 2015-2016, được lần lượt dẫn dắt bởi David Moyes và Louis van Gaal, trong khi chỉ còn một trận đấu nữa.

HLV người Bồ Đào Nha đổ lỗi này cho lịch thi đấu dày đặc và Man Utd gặp quá nhiều chấn thương. Tuy nhiên những con số thống kê lại chỉ ra rằng hệ quả này đến từ việc các chân sút áo đỏ sút trượt quá nhiều và Mourinho không còn là chính ông của thời điểm cách đây một thập kỷ.

Tỷ lệ chuyển hóa cơ hội của sáu đội đầu bảng Ngoại hạng Anh
ĐộiSố cú sútTỷ lệ thành bàn
Chelsea54214,5%
Arsenal54913,5%
Liverpool61512,2%
Man City61812,1%
Tottenham62411,7%
Man Utd5828,9%

Không CLB nào trong nhóm sáu đội dẫn đầu sút ra ngoài nhiều như Man Utd. Đội chủ sân Old Trafford có tổng cộng 582 lần dứt điểm nhưng chỉ ghi được 52 bàn. Tỷ lệ chuyển hóa cơ hội của các học trò Mourinho chỉ là 8,9%. Trong khi cả năm đội còn lại, gồm Chelsea, Tottenham, Man City, Liverpool và Arsenal đều có tỷ lệ này trên 10%.

Cụ thể, tỷ lệ chuyển hóa của Chelsea cao nhất, lên đến 14,5%. Xếp tiếp theo là Arsenal (13,5%) và Liverpool (12,2%). Chính bởi khả năng tận dụng thời cơ tốt hơn mà ba đội bóng này, dù sút ít hơn Man Utd, vẫn xếp trên đội chủ sân Old Trafford.

Tỷ lệ dứt điểm chính xác của Pogba chỉ là 4,4%.

Thất vọng nhất trong nội bộ Man Utd là người đang giữ kỷ lục chuyển nhượng, Paul Pogba. Anh có tỷ lệ chuyển hóa cơ hội thấp kỷ lục, chỉ 4,4%. Nghĩa là bản hợp đồng trị giá 130 triệu đôla cần tới 25 cú sút mới ghi được một bàn. Đây là bước lùi về khả năng sút xa, vốn vẫn được coi là điểm mạnh của Pogba. Mùa cuối cùng ở Juventus, ngôi sao sinh năm 1993 có tỷ lệ chuyển hóa cơ hội 6,5%. Mùa 2014-15, tỷ lệ của Pogba thậm chí lên tới 14%.

Tỷ lệ chuyển hóa cơ hội của các tân binh Man Utd
TênTỷ lệ thành bàn
Zlatan Ibrahimovic14,78%
Henrikh Mkhitaryan12,12%
Paul Pogba4,4%

Có nhiều ý kiến khác nhau về màn trình diễn của tiền vệ người Pháp từ đầu mùa nhưng những người chỉ trích Pogba không phải không có lý, bởi đây là tân binh dứt điểm kém nhất của Man Utd. Henrikh Mkhitaryan có tỷ lệ chuyển hóa cơ hội là 12,12%, còn chân sút hàng đầu Zlatan Ibrahimovic có tỷ lệ lên tới 14,78%, ngang bằng mức trung bình của Chelsea.

Nếu các ngôi sao Man Utd ai cũng nhạy bén như tiền đạo người Thụy Điển, có lẽ họ không phải nhận 15 trận hòa mùa này, chỉ kém ba trận so với kỷ lục mà Man City, Sheffield Utd và Southampton đồng thời nắm giữ.

Sự phung phí của các học trò khiến Mourinho trở thành HLV Man Utd có tỷ lệ thắng thấp nhất trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh. Ngay cả David Moyes hay HLV tạm quyền Ryan Giggs cũng có tỷ lệ thắng 50%, nhiều hơn so với con số 45,95% của ông.

HLV tự nhận là "Người Đặc Biệt" có thể viện dẫn nhiều lý do gây ra tình trạng này. Ông từng nói rằng việc ưu tiên Europa League là do tình thế ở cuối mùa và Man Utd không thể chơi với mật độ ba ngày một trận trong vòng hai tháng. Mourinho cũng tin, bỏ Ngoại hạng Anh là cái giá xứng đáng phải trả cho chức vô địch Cup Liên đoàn và sắp tới có thể là Europa League.

Tỷ lệ chiến thắng của các đời HLV Man Utd tại Ngoại hạng Anh
TênTrậnThắngHòaThuaBàn thắngBàn thuaTỷ lệ thắng
Alex Ferguson810528168114162770365,19%
Louis van Gaal763919181117251,32%
Ryan Giggs42118350%
David Moyes3417611564050%
Jose Mourinho3717155522945,95%

Nhưng, HLV 54 tuổi quên mất rằng ở mùa giải 2008-09, Man Utd từng trải qua giai đoạn như vậy. Họ đăng quang Cup Liên đoàn, vào chung kết Champions League nhưng vẫn chiến đấu đến cùng tại Ngoại hạng Anh.

Số trận đấu của "Quỷ đỏ" năm ấy cũng nhiều hơn, 66 so với 64 trận của thầy trò Mourinho. Dù vậy, Sir Alex Ferguson vẫn kết thúc mùa Ngoại hạng Anh với chức vô địch, nhiều hơn đội xếp thứ nhì Liverpool bốn điểm.

Man Utd vô địch Ngoại hạng Anh mùa 2008-09 dù vào chung kết Champions League và đoạt cup Liên đoàn

Không chỉ kém hơn người tiền nhiệm, Mourinho còn đang trở thành cái bóng của chính ông. Mùa giải thứ ba ông dẫn dắt Chelsea trong nhiệm kỳ đầu tiên, mùa 2006-07, đội bóng thành London đã chơi tổng cộng 69 trận trên mọi đấu trường, một kỷ lục mà chưa CLB nào ở Ngoại hạng Anh vượt qua tính đến hiện tại.

Suốt mùa giải ấy, HLV người Bồ Đào Nha rất ít khi phàn nàn về lịch thi đấu. Mourinho đoạt Cup Liên đoàn, Cup FA và vào bán kết Champions League. Ông cũng chỉ chịu thua một Man Utd có tỷ lệ thắng 74%, cao nhất lịch sử, ở Ngoại hạng Anh.

Những con số không hề nói dối và Mourinho, rõ ràng, không còn là chính ông cách đây 10 năm.

Tác giả: Thắng Nguyễn

Nguồn tin: vnexpress.net

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP