Tin láng giềng

Phó Công an thành phố Vinh bị tông gãy chân khi truy bắt ma túy

Thượng tá Mai Chiến Thắng, Phó trưởng Công an TP.Vinh (Nghệ An) gãy chân và hai cảnh sát hình sự trọng thương, do đối tượng buôn bán ma túy lao ô tô vào.

Phó Công an thành phố Vinh bị tông gãy chân khi truy bắt ma túy

Chiều 2.3, đại tá Hồ Xuân Hòa, Trưởng Công an TP.Vinh cho biết đã bắt 6 đối tượng, thu 6 bánh heroin trong đường dây ma túy hết sức nguy hiểm.

Trước đó, tối 28.2.2014, Công an TP.Vinh phối hợp với một số phòng ban Công an tỉnh Nghệ An do thượng tá Mai Chiến Thắng, Phó trưởng Công an TP.Vinh chỉ huy đã triển khai phá chuyên án 114M về tội phạm ma túy.

Tại cầu Bến Thủy 2 (phường Bến Thủy, TP.Vinh) công an đã tổ chức bao vây đối tượng Phan Công Cường (32 tuổi, trú tại xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên – Nghệ An).

Khi biết bị bao vây, Cường đã lao thẳng xe ô tô 37C – 07800 vào xe ban chuyên án. Cú đâm liều lĩnh khiến thượng tá Thắng và hai cán đội CSHS Công an TP.Vinh là  Thái Bá Dũng và Dư Văn Thực bị thương (thượng tá Thắng bị gãy chân).

Nhận thấy tội phạm ma túy nguy hiểm, Ban giám đốc Công an Nghệ An đã huy động Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) và Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47) phối hợp Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh đồng loạt truy bắt các đối tượng.

Riêng Cường bị bắt tại thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) ngay trong chiều ngày 2.3.

Từ lời khai của Cường, công an thu hai bánh heroin do Cường vứt bên lề đường tránh TP.Vinh (xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên) khi đang tháo chạy. Khám nhà Cường, công an thu thêm 4 bánh heroin.

Tối ngày 2-3 lực lượng ban chuyên án bắt thêm một số đối tượng trong đường dây này, trong đó có Phạm Mạnh Cường (23 tuổi, trú tại phường Hà Huy Tập, TP.Vinh), Nguyễn Văn Bá (19 tuổi, trú tại xóm 3, xã Hưng Thông cùng làng với Phan Văn Cường)

Hiện công an đang tiếp tục cuộc truy bắt một số đối tượng trong đêm nay.

Chiếc xe mà Cường đã lao vào lực lượng công an 

Theo Nguyên Nguyên- Thành An (TTO)

Chú thích ảnh bìa: Phan Công Cường tại cơ quan công an – Ảnh: TTO

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP