Xã hội

Ô tô tông trực diện xe tải, 3 người tử vong

Vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe ô tô 4 chỗ và xe tải chở hàng khiến 3 người trên xe ô tô tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông.

Theo đó, khoảng 15h05’ ngày 13/6 tại Km 9+500 đường nối cao tốc Hà Nội – Hải Phòng và cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ thuộc địa phận xã Đặng Lễ (huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

Thời điểm này, xe ô tô tải mang BKS: 20C-017.59 do anh Nguyễn Đình Quyết (SN 1985, trú tại xã Quỳnh Nguyên, Quỳnh Phụ, Thái Bình) điều khiển, di chuyển theo hướng huyện Yên Mỹ - TP. Hưng Yên.

Khi di chuyển đến địa điểm trên đã xảy ra va chạm với xe ô tô con mang BKS: 89A-104.50 do anh Trần Văn Đ. (SN 1990, ở Ân Thi, Hưng Yên) điều khiển, phía sau chở theo chị Lê Thị N. (SN 1991, quê quán tại xã Vân Du, huyện Ân Thi, thường trú tại phường An Tảo, TP. Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) và cháu Nguyễn Hải Q. (SN 2017, con của chị N.) lưu thông theo hướng ngược lại.

Vụ tai nạn khiến anh Đ., chị N. và cháu Q. tử vong tại chỗ, 2 xe ô tô hư hỏng nặng.

Ngày 14/6, Công an tỉnh Hưng Yên đã có báo cáo ban đầu về vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên.

Theo đó, qua khám nghiệm hiện trường, công an xác định ôtô 4 chỗ lấn làn đường và tông trực diện vào xe tải dẫn đến vụ tai nạn. Các nạn nhân tử vong do đa chấn thương.

Lời khai của tài xế Nguyễn Đình Quyết thể hiện anh này đã mua chiếc xe tải ở tỉnh Thái Nguyên nhưng chưa làm thủ tục sang tên.

Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, tài xế Nguyễn Đình Quyết đang điều khiển phương tiện chở hàng từ Long Biên (Hà Nội) về Thái Bình.

Cơ quan công an cũng đã lấy mẫu xét nghiệm nồng độ cồn và ma túy đối với cả 2 tài xế. Kết quả cho thấy tài xế xe tải không có nồng độ cồn và âm tính với ma túy; tài xế ôtô con chưa có kết quả.

Thông tin từ Cục CSGT cho biết xe tải không truyền tín hiệu giám sát về trung tâm kiểm soát nên việc quản lý bị vô hiệu, trong khi đây là việc bắt buộc với loại xe kinh doanh vận tải.

Tác giả: Tuấn Khang

Nguồn tin: Báo GD&TĐ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP