Giáo dục - Đào tạo

Nghi Xuân: Tổng kết năm học 2014-2015, triển khai nhiệm vụ năm học mới

Huyện  Nghi Xuân đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm học  2014 – 2015, triển khai nhiệm vụ năm học 2015 – 2016. Đến dự có thầy giáo Nguyễn Xuân trường PGĐ  Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh;  Bí Thư huyện ủy Trần Báu Hà, Phó bí thư thường trực huyện ủy Nguyễn Văn Hiếu, Đồng chí Nguyễn Hải Nam, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

hatinh24h hatinh24h 01

Trong năm học qua, Ngành GD&ĐT huyện  Nghi Xuân đã tập trung đổi mới công tác quản lý giáo dục, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; tăng cường kỷ luật kỷ cương, xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, đầu tư cơ sở vật chất theo hướng chuẩn Quốc Gia. Hiện nay toàn huện có 19 trường Mầm non, 203 nhóm, lớp, 6268 cháu (tăng 8 nhóm, lớp và tăng 780 cháu, so với năm học 2013-2014); Tiểu học: 19 trường, 277 lớp, 7078 học sinh ; THCS: 10 trường, 179 lớp, 5407 học sinh .THPT 3 trường, 86 lớp, 3454 học sinh; Trung tâm Dạy nghề- Hướng nghiệp và Giáo dục Thường xuyên: Có 9 lớp, 292 học sinh THPT; 9 lớp liên kết đào tạo nghề, 277 học viên; 2 lớp liên kết đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp, 90 học viên; nghề lao động nông thôn 12 lớp, 382 học viên; đào tạo tin học, ngoại ngữ chứng chỉ A, 11 lớp, 248 lượt học viên.Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia được quan tâm, năm học 2014-2015 xây dựng thêm được 7 trường đạt chuẩn Quốc gia, trong đó có 02 trường THCS (Xuân Viên, Tiên Yên), 02 trường tiểu hoc (Xuân Thành, Tiên Điền), 03 trường mầm non (Xuân Mỹ, Xuân Thành, Xuân Lĩnh). Nâng tổng số toàn huyện có 28 trường đạt chuẩn quốc gia (tỷ lệ 53%) trong đó có 10 trường Mầm non (2 trường đạt chuẩn mức độ 2), 11 trường Tiểu học (trong đó có 4 trường đạt chuẩn mức độ 2), 5 trường THCS, 2 trường THPT.

Phát biểu và chỉ đạo hội nghị, Bí thư huyện ủy Trần Báu Hà đã biểu dương ghi nhận những kết quả mà ngành Giáo dục Đào tạo huyện nhà đã đạt được trong năm học qua, đồng thời đồng chí cũng chỉ ra một số tồn tại cần khắc phục trong thời gian tới. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2015-2016 đồng chí Bí thư huyện ủy nhấn mạnh: Đối với ủy chính quyền các cấp phải huy động cả hệ thống chính trị chăm lo cho phát triển Giáo dục và Đào tạo,phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học với những nhiệm vụ trọng tâm.Bám sát nội dung Nghị quyết  Đại hội huyện Đảng bộ khóa XXI, xây dựng kế hoạch và các giải pháp kế hoạch và có các giải pháp chỉ đạo quyết liệt để thự hiện thắng lợi các chỉ tiêu về giáo dục và đào tạo, thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ đảm bảo huy động học sinh trong độ tuổi đến trường, huy động tối đa các nguồn lực, tăng cường xã hội hóa đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, đẩy mạnh xây dựng trường chuẩn Quốc gia gắn với xây dựng nông thôn mới. Thực hiện tốt các cuộc vận động lớn của ngành, đặc biệt là tiếp tục đẩy mạnh việc học tập là theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo, Tập trung nâng cao chất lượng dạy học, xây dựng trường học xanh sạch đẹp.

Tại hội nghị tổng kết đã có một tập thể được chủ tịch nước phong tặng danh hiệu huân chương lao động hạng ba đó là trường Mầm non thị trấn Nghi xuân, 1 cá nhân và 6 tập thể đạt danh hiệu xuất sắc cấp tỉnh, 34 tập thể và 196 các nhân được huyện tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong năm học 2014-2015.

Ngọc Trâm/ Nghi Xuân

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP