Giải trí

Lê Nguyễn Ngọc Hằng đoạt danh hiệu á hậu 2 Miss Intercontinental 2023

Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2022 Lê Nguyễn Ngọc Hằng đoạt ngôi vị Á hậu 2 và giải thưởng Hoa hậu Liên lục địa châu Á - Châu Đại Dương tại Hoa hậu Liên lục địa 2023.

Sáng 16/12 (theo giờ Việt Nam), vòng chung kết cuộc thi Miss Intercontinental 2023 (Hoa hậu Liên lục địa lần thứ 51) diễn ra tại Sharm El Sheikh, Ai Cập với sự tranh tài của hơn 60 thí sinh đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.

Lê Nguyễn Ngọc Hằng đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi này.

Kết quả chung cuộc, người đẹp đến từ Thái Lan là Chatnalin Chotjirawarachat đăng quang Hoa hậu Liên lục địa 2023. Lê Nguyễn Ngọc Hằng đoạt danh hiệu á hậu 2 Hoa hậu Liên lục địa 2023, báo Tuổi trẻ đưa tin.

Ngọc Hằng giành vương miện Á hậu 2 Hoa hậu Liên lục địa 2023. Ảnh: Thanh niên


Theo báo Thanh niên, Ngọc Hằng đã thể hiện sự quyết tâm, khát khao giành chiến thắng. Từ khi đến Ai Cập, Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2022 hăng hái nhập cuộc và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về trang phục khi góp mặt ở các hoạt động nằm trong khuôn khổ cuộc thi. Song song đó, cô còn tạo được dấu ấn trong những phần thi bikini, trang phục dân tộc... khiến fan sắc đẹp Việt tự hào.

Mở màn đêm thi chung kết, Ngọc Hằng và những người đẹp khác có tiết mục đồng diễn. Sau đó, các thí sinh thay trang phục dạ hội và chờ công bố Top 22. Cô vỡ òa cảm xúc khi được gọi tên vào Top 22 chung cuộc cùng với các đại diện như Colombia, Mexico, Dominican Republic, Thái Lan, Serbia, Nga...

Tiếp tục chương trình, 22 người đẹp xuất sắc nhất của cuộc thi bước vào phần thi trình diễn bikini. Các thí sinh đều diện thiết kế bikini màu tím nóng bỏng và khoe đường cong quyến rũ. Trong đó, Ngọc Hằng cũng ghi điểm nhờ chiều cao 1,73m cùng những bước catwalk uyển chuyển và thân hình gợi cảm.

Sau phần trình diễn bikini, Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2022 vào thay trang phục dạ hội và trở lại sân khấu để lắng nghe kết quả. Sau những phút giây căng thẳng, Ngọc Hằng chính thức được gọi tên vào Top 7 chung cuộc và giành danh hiệu Hoa hậu Liên lục địa châu Á - Châu Đại Dương 2023.

Trong khi đó, thí sinh Thái Lan chiến thắng giải Power of Beauty (Sức mạnh của nhan sắc), Sierra Leone (Hoa hậu Liên lục địa châu Phi), Nga (Hoa hậu Liên lục địa châu Âu), Colombia (Hoa hậu Liên lục địa Nam Mỹ), Mexico (Hoa hậu Liên lục địa Bắc Mỹ) và Serbia (thẳng giải bình chọn).

Tiếp đó, Top 7 gương mặt xuất sắc nhất cuộc thi bước vào vòng thi ứng xử. Ở vòng thi này, Á hậu Ngọc Hằng chia sẻ rằng bản thân cảm thấy rất may mắn khi trở thành một phần của cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa 2023. Bên cạnh có nhiều trải nghiệm, cô cảm thấy hạnh phúc khi được gặp gỡ những đại diện xinh đẹp, tài năng và luôn nỗ lực. Cô cảm nhận dù cho họ sinh ra ở bất kỳ đâu, họ luôn là những cô gái sống tích cực. Khi đứng trên sân khấu của cuộc thi, Ngọc Hằng mong muốn mang đến hình ảnh đẹp về phụ nữ Việt Nam, đồng thời, truyền tải vẻ đẹp chân thật về văn hóa, con người đất nước Việt Nam đến những nơi, những ai chưa đến quê hương của mình. Ngọc Hằng còn cảm thấy tự hào khi bản thân vào đến Top 7 và sẵn sàng trở thành đương kim Hoa hậu Liên lục địa 2023.

Nhờ phong thái trình diễn thuyết phục và ứng xử tự tin, Á hậu Ngọc Hằng xuất sắc đạt ngôi vị Á hậu 2 Hoa hậu Liên lục địa 2023. Đại diện Thái Lan chính thức trở thành tân Hoa hậu Liên lục địa, trong khi đó, người đẹp đến từ Mexico giữ vị trí Á hậu 1, Á hậu 3 thuộc về người đẹp Serbia, Á hậu 4 thuộc về thí sinh Colombia, Á hậu 5 thuộc về người đẹp đến từ Nga và Á hậu 6 thuộc về đại diện Sierra Leone.

Người đẹp Thái Lan đăng quang Hoa hậu Liên lục địa 2023. Ảnh: Missosology


Lê Nguyễn Ngọc Hằng sinh năm 2003 tại TP.HCM. Cô từng vào Top 10 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 và giành ngôi vị Á hậu 2 tại Hoa hậu Việt Nam 2022. Người đẹp cao 1,73m không chỉ sở hữu giọng hát hay mà còn giỏi cả bộ môn karatedo. Ngọc Hằng đang là sinh viên của Trường đại học Western Sydney nên cô có thể giao tiếp tiếng Anh tốt. Trước Ngọc Hằng, Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh từng giành được vị trí Á hậu 4 và Hoa hậu Bảo Ngọc là người đầu tiên giành vương miện tại đấu trường nhan sắc này.

Tác giả: Vân Anh (T/h)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP