Pháp luật

Khởi tố 2 đối tượng tấn công VOV: Hacker "thần tượng" bà Phương Hằng

Trong khi nghi phạm ở Quảng Nam khai phạm tội "vô tư, không liên quan bà Phương Hằng" thì "hacker" ở Bình Định lại tham gia tấn công Báo điện tử VOV vì quá "thần tượng" vợ đại gia Huỳnh Uy Dũng.

Công an tỉnh Quảng Nam: Nghi phạm tấn công Báo điện tử VOV không liên quan bà Phương Hằng

Ngày 27/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) bắt Huỳnh Phước Mẫn (31 tuổi, trú thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước, Quảng Nam) - nghi phạm liên quan đến vụ việc tấn công Báo điện tử VOV.

Báo điện tử VOV.VN liên tục bị tấn công mạng từ trưa ngày 12/6 và liên tiếp những ngày sau đó (Ảnh: VOV).


Theo thông tin điều tra, ngày 15/6, Huỳnh Phước Mẫn đã thực hiện hành vi tấn công DDoS (từ chối dịch vụ) vào website vov.vn. Vụ tấn công Báo điện tử VOV do Mẫn thực hiện tại nhà riêng.

Theo một lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam, Huỳnh Phước Mẫn tấn công Báo điện tử VOV không vì mục đích gì, không liên quan đến bà Phương Hằng.

"Nghi phạm Huỳnh Phước Mẫn tấn công Báo điện tử VOV một cách vô tư chứ không liên quan đến bà Phương Hằng hay mục đích nào khác", lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam thông tin.

Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố vụ án hình sự "Cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử" và ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối tượng Huỳnh Phước Mẫn để tiếp tục điều tra làm rõ. Các quyết định đã được Viện kiểm sát Nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

"Hacker" ở Bình Định "thần tượng" bà Phương Hằng

Trao đổi với Dân trí ngày 27/11, Đại tá Ngô Cự Vinh - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định - cho biết đã ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vương Quốc Thịnh (sinh năm 1998, trú xã Cát Hanh, huyện Phù Cát) để điều tra về hành vi "Cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử".

Một thanh niên ở Bình Định bị khởi tố vì tấn công báo điện tử VOV khiến việc truy cập vào báo này bị tê liệt (Ảnh: VOV).


Vương Quốc Thịnh là một trong những đối tượng đã tham gia tấn công báo điện tử VOV (Đài Tiếng nói Việt Nam) trong tháng 6/2021 vừa qua, khiến việc truy cập báo này bị tê liệt trong một thời gian.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, sau khi xem các buổi livestream của bà Nguyễn Phương Hằng trên mạng xã hội, Vương Quốc Thịnh đã tham gia nhóm fan ủng hộ bà Hằng.

Theo lãnh đạo tỉnh Bình Định, Vương Quốc Thịnh không chỉ tấn công báo điện tử VOV mà còn tấn công nhiều trang mạng khác, gây ra hậu quả nặng nề.

Trước đó, sau khi Báo điện tử VOV đăng tải 2 bài viết phản ánh việc bà Nguyễn Phương Hằng (vợ ông Huỳnh Uy Dũng, chủ Khu du lịch Đại Nam, tỉnh Bình Dương) có hành vi phát trực tiếp (livestream) với những ngôn từ thiếu chuẩn mực, phản cảm và xúc phạm nhiều cá nhân trên không gian mạng, một số đối tượng đã có hành vi kích động trên mạng, tạo các tài khoản ảo để tấn công nhiều nền tảng của Báo điện tử VOV để phản đối loạt bài viết trên, đồng thời hướng dẫn các thao tác nhằm tấn công báo này.

Vương Quốc Thịnh đã thực hiện các thao tác theo hướng dẫn nhằm bày tỏ sự ủng hộ của mình đối với bà Nguyễn Phương Hằng. Cao điểm là việc tấn công DDoS (từ chối dịch vụ) nhằm vào báo điện tử VOV trong ngày 13/6, làm tràn băng thông, khiến việc truy cập báo bị tê liệt.

Ngay sau đó, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an đã phối hợp với công an các địa phương khẩn trương vào cuộc điều tra, truy vết, làm rõ tính chất vụ việc, xác định các đối tượng thực hiện.

Trước đó, vào ngày 12/6, toàn bộ các nền tảng mạng xã hội của Báo điện tử VOV (Đài Tiếng nói Việt Nam) trên Google, Facebook, bị các nhóm đối tượng tổ chức spam, đe dọa và kêu gọi đánh giá 1* (1 sao) trên Google Maps nhằm làm giảm uy tín của báo, đang ở thứ hạng 4,5* bị tụt xuống 1,9*.

Đỉnh điểm là việc tấn công DDoS nhằm vào Báo điện tử VOV từ ngày 13/6 làm tràn băng thông, khiến việc truy cập vào website vov.vn bị gián đoạn.

Tác giả: Công Bính - Doãn Công

Nguồn tin: Báo Dân Trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP