Kinh tế

Khẩn trương thực hiện chủ trương đóng cửa chợ Kỳ Anh (cũ)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh vừa làm việc với huyện Kỳ Anh để nghe báo cáo kết quả việc thực hiện Công điện số 20 của UBND tỉnh về việc tập trung tuyên truyền vận động công dân thực hiện đóng cửa chợ và xử lý dứt điểm các tồn tại ở chợ Kỳ Anh.

hatinh24h

Hiện toàn huyện Kỳ Anh có 207 hộ kinh doanh, buôn bán tại chợ Kỳ Anh cũ, trong đó, có 62 hộ đã mua ki ốt ở chợ mới. Thực hiện Công điện số 20 của UBND tỉnh về việc tập trung tuyên truyền vận động công dân thực hiện đóng cửa chợ và xử lý dứt điểm các tồn tại ở chợ Kỳ Anh, thời gian qua, huyện Kỳ Anh đã đẩy mạnh tuyên truyền, thành lập tổ công tác vận động công dân chưa thực hiện di dời kinh doanh chấp hành nghiêm chủ trương chính sách.

Địa phương đã phân công lãnh đạo các phòng, ban, nghành đoàn thể có người thân còn hàng hóa, kinh doanh tại chợ huyện cũ sớm chuyển sang kinh doanh tại chợ thị xã Kỳ Anh hoặc chuyển đổi nghề, nhanh chóng ổn định tình hình trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị huyện Kỳ Anh tăng cường tuyên truyền vận động, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về chủ trương xã hội hóa đầu tư chợ, chính sách của chủ đầu tư và các chính sách hỗ trợ liên quan khác; rà soát kỹ lưỡng các phương án đóng cửa chợ cũ, đưa chợ mới vào hoạt động.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh: huyện Kỳ Anh tăng cường tuyên truyền vận động, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về chủ trương xã hội hóa đầu tư chợ, vận động các hộ dân chuyển về kinh doanh ở chợ mới.

Huyện Kỳ Anh cũng phải có các giải pháp kiên quyết xử lý những đối tượng  có hành vi vi phạm pháp luật, lôi kéo, gây rối làm mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Mạnh Hải- Trung Anh / HTTV

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP