Xã hội

Hà Nội: Chuỗi lây tại "điểm nóng" quận Thanh Xuân ghi nhận thêm nhiều F0

Tối nay, Hà Nội ghi nhận thêm 39 ca dương tính SARS-CoV-2 mới, trong đó 36 ca tại cộng đồng và 3 ca tại khu cách ly. Như vậy, trong ngày hôm nay Thủ đô có 93 F0 mới.

Phân bố các ca dương tính mới theo chùm ca bệnh: F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng (37 ca), sàng lọc ho sốt cộng đồng (2 ca).

Thông tin cụ thể 39 ca F0 mới ghi nhận như sau:

Sàng lọc ho sốt (2)

Bệnh nhân T.Đ.Đ., nam, sinh năm 1964, địa chỉ tại Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân. Bệnh nhân thường đi siêu thị Vinmart 47 Vũ Trọng Phụng, thỉnh thoảng đi chợ Quan Nhân mua rau. Ngày 23/8, bệnh nhân xuất hiện đau họng, ho, sốt, mệt mỏi. Ngày 24/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

Bệnh nhân C.H.G., nữ, sinh năm 1997 , địa chỉ tại Yên Nghĩa, Hà Đông. Ngày 23/8, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng ho, sốt, ngày 24/8, bệnh nhân làm xét nghiệm test nhanh kháng nguyên kết quả dương tính, sau đó được lấy mẫu xét nghiệm PCR kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện) .

Phong tỏa các khu vực bùng phát dịch tại quận Thanh Xuân (Ảnh: Trần Thanh).


F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng (37 ca)

Các ca dương tính có địa chỉ tại: Thanh Xuân (29 ca), Thanh Trì (3 ca), Đống Đa (một ca), Đông Anh (một ca), Hai Bà Trưng (một ca), Hoài Đức (một ca), Hoàn Kiếm (một ca).

Đáng chú ý, 29 trường hợp tại Thanh Xuân đều ghi nhận trong cộng đồng, chủ yếu tại ngõ 328, 330 Nguyễn Trãi. Đây là 2 địa điểm đã ghi nhận nhiều F0 trước đó.

Theo thống kê, trong ngày 25/8, tại Thanh Xuân Trung ghi nhận 52 ca dương tính. Như vậy từ khi bùng phát ổ dịch, phường này ghi nhận 73 ca F0. Các bệnh nhân tập trung tại ngõ 328 và 330 Nguyễn Trãi, và liên quan đến các chợ, siêu thị trên địa bàn phường.

Sáng nay, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh đã đến kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận Thanh Xuân.

Đáng chú ý, ông Chu Ngọc Anh phân tích, từ căn cứ khoa học cho thấy, việc lấy mẫu xét nghiệm chưa "quét" trúng vùng đỏ, nhóm đỏ, nên mới có chuyện bùng phát dịch bệnh trên địa bàn. Vì vậy quận Thanh Xuân cần xét nghiệm theo dịch tễ, di biến động của F0, F1; tranh thủ từng giờ, từng ngày để nhanh chóng sàng lọc.

Cộng dồn số F0 tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4) là 2.770 ca, trong đó số F0 ghi nhận trong cộng đồng là 1.425 ca, số F0 là đối tượng đã được cách ly là 1.345 ca.

Tác giả: Minh Nhật

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP