Kinh tế

Đội “Tàu 67” trúng đậm, lãi hàng trăm triệu sau chuyến biển

Sáng sớm ngày 7/4, tại bến Lạch Cờn, nhiều tàu cá của ngư dân Hoàng Mai cập bến ăm ắp các loại cá, trong đó, có nhiều loại hải sản xuất khẩu cho giá trị cao. Đặc biệt là đội tàu cá dự án 67 đi nghề lưới rê thu, sau mỗi chuyến biển từ 10 – 15 ngày cho thu nhập từ 200 – 300 triệu đồng, nhiều tàu có thu nhập xấp xỉ 400 triệu đồng.

Tại bến Lạch Cờn, nhiều tàu cá vừa cập bến nằm san sát nhau chờ các lái buôn đến “ ăn” cá. Trên chiếc tàu gỗ NA 99997 TS do anh Phan Văn Khuyên khối Tân Hải làm chủ, các thuyền viên đang hối hả chuyển cá từ hầm lạnh lên sàn tàu rồi tiếp tục chuyển xuống thuyền thúng để vận chuyển vào bờ bán cho thương lái.


Ngư dân tàu 67 chuyển cá thu từ hầm lạnh lên

Mặc dù vừa trải qua chuyến biển dài ngày, về bến lại phải bắt tay ngay vào việc, nhưng trên gương mặt của mỗi ngư dân, không ai dấu được niềm vui vì vừa có chuyến biển trúng đậm cá thu. Anh Khuyên cho biết: Trước đây, thấy bà con ngoài Bắc đánh cá thu đạt kinh tế cao, nhưng mình không có vốn đóng tàu to, nên đi lưới cá thèn 2. Nay nhờ hỗ trợ vốn vay của dự án 67 thì mới đóng được tàu to, công suất 822 CV, với tổng giá trị trên 12 tỷ đồng, vốn đối ứng của gia đình là 40%, chuyên đi nghề lưới rê thu. Hạ thủy đi chuyến đầu tiên vào cuối năm 2016, trung bình mỗi chuyến thu nhập trên 200 triệu đồng. Riêng chuyến biển này, sau khi ra khơi gặp gió nên tàu lánh vào đảo Bạch Long Vĩ. Khi lặng gió, chúng tôi bắt đầu khai thác trong vòng 8 ngày, được 500 con cá thu với tổng sản lượng 2,5 tấn.”


Hợp sức chuyển cá khủng lên tàu


Cá Kim Cờ đại dương, dài gần 3 mét, nặng trên 200kg

Cuộc trò chuyện của chúng tôi với anh Khuyên bị ngắt quãng khi các thuyền viên cần anh trợ giúp để chuyển con cá “khủng” hơn 2 tạ lên sàn tàu. Sau một hồi đánh vật, cá khủng mới được chuyển từ hầm lạnh lên sàn nhờ sự chung tay của 3 thuyền viên tàu bên cạnh. Anh Khuyên giải thích: Thỉnh thoảng tàu vẫn đánh được những con cá lớn như thế này, con cá này có tên là cá Kim Cờ đại dương, dài gần 3 mét, nặng trên 200kg. Với giá bán tại bến như hiện nay là 60.000 đồng/kg, chỉ sau khi cập bến một lúc, con cá đã được bán với giá 12 triệu đồng cho một thương lái. Với chuyến biển lần này, cá thu hiện nay được bán với giá là 140.000 đồng/kg, tổng thu nhập 350 triệu đồng, trừ 70 triệu đồng các khoản chi phí, mỗi phần nhà nghề và bạn thuyền, thu về gần 13 triệu đồng.


Tàu của ngư dân Nguyễn Văn Hà trúng cá chai xuất khẩu


Lộc biển, cá ngựa, có giá 50.000 đồng/con


Cá mèo xuất khẩu có giá 60.000 đồng/kg

Không chỉ có tàu anh Khuyên, mà 12 tàu cá chuyên đi nghề lưới cá thu đóng theo dự án 67 ở phường Quỳnh Phương, trong đó có 2 tàu sắt đều trúng đậm ở tất cả những chuyến biển từ sau tết đến nay. Điều này khiến cho ngư dân rất phấn khởi và tiếp tục đầu tư ngư lưới cụ yên tâm bám biển.

Tàu cá NA 90546 của anh Trương Công Tuân, ở khối Tân Hải chuyên đi nghề lưới cá thèn 2, khai thác các loại cá xuất khẩu như cá mèo, cá chai… Đến hôm nay, sau 15 ngày khai thác, đây là lần thứ 3 anh Tuần cho tàu cập bến bán cá, trong đó có 2 chuyến bán tại khu vực đảo Bạch Long Vĩ và đảo Cát Bà với tổng sản lượng 6 tấn, thu nhập gần 300 triệu đồng. Mỗi thuyền viên trên tàu được ăn chia hơn 10 triệu đồng.

Anh Hoàng Quốc Việt, 1 trong 10 thuyền viên trên tàu anh Tuân vui mừng cho biết: Từ đầu năm đến nay thì chuyến biển nào cũng trúng, thu nhập hơn hẳn mọi năm nên anh em ngư dân trên tàu rất phấn khởi. Vừa trò chuyện, anh Việt vừa kéo tấm bạt tủ, lấy ra một khay nho nhỏ cá ngựa, loại đặc sản biển, vừa nói vừa cười : “Nhìn thì có ít thế này thôi, nhưng bán 50 ngàn đồng/con, chỗ này tính đầu con bán ra cũng có 5,6 triệu bạc. Ngư dân Quỳnh Phương thì lắm nghề, trên mỗi tàu lúc nào cũng sắm từ 3 đến 4 vàng lưới khác nhau, khi nghề này không được lại chuyển qua nghề kia, nên lúc nào cũng có thu nhập đều đều”

Còn tại xã Quỳnh Lập, ngay từ tết ra, các tàu đánh bắt chủ yếu vùng đảo Cát Bà, Hải Phòng và các ngư trường khu vực tỉnh Quảng Bình. Các sản phẩm chủ yếu gồm cá cơm, cá lụ, mực… Tàu thuyền của ngư dân Quỳnh Lập thường ghé các bến nào gần nhất trong khu vực khai thác để bán cá hoặc chuyển qua tàu dịch vụ về nhập cho các cơ sở chế biến trên địa bàn xã Quỳnh Lập. Nhờ đó, có thể xoay vòng các chuyến biển được nhiều hơn, tăng sản lượng và giá trị mỗi chuyến biển.


Người nhà các thuyền viên hỗ trợ chuyển cá thu lên bờ


Thương lái tập trung ngay sát bờ để đón mua cá

Ông Lê Bá Kỷ – Chủ tịch Hội Nông dân xã Quỳnh Lập cho biết thêm: Từ đầu năm đến nay, ngư dân Quỳnh Lập chúng tôi khai thác được 7.000 tấn hải sản các loại, giá trị đạt 100 tỷ đồng. Bình quân lao động nghề cá thu nhập mỗi tháng là 6,5 triệu đồng. Cá biệt có tàu cá của ngư dân Nguyễn Văn Hòa, thôn Quyết Tâm trong tháng 3 thu về 1,4 tỷ đồng, mỗi lao động hưởng 43 triệu đồng/tháng, tàu của ngư dân Trần Xuân Tháp thôn Tân Minh đi nghề lưới cá lụ xuất khẩu thu nhập 120 triệu đồng/lao động/tháng.

Chỉ tính riêng tháng 3 ngư dân Hoàng Mai khai thác được 8.000 tấn hải sản các loại, tổng sản lượng trong quý I trên 1.500 tấn, giá trị 237 tỷ đồng, đạt 25,11% kế hoạch, tăng 5,39% so với cùng kỳ. Giá cả các sản phẩm khai thác khá ổn định, đầu ra đảm bảo, không có hiện tượng bị ế ẩm hay tồn hàng. Cụ thể, tại bến cá chai xuất khẩu có giá 100.000 đồng/kg, cá lưỡng hồng 40.000 đồng/kg, mực sim 40.000 đồng/kg, cá thu 140.000 đồng/kg, cá bạc má 40.000 đồng/kg, ghẹ nhỏ 120.000/kg, ghẹ to 350.000 đồng/kg, mực ống tươi 160.000 đồng/kg… Nhiều mặt hàng xuất khẩu được chế biến từ nguồn hải sản do ngư dân Hoàng Mai khai thác về đã có chỗ đứng trên thị trường như mực khô, cá cơm hấp sấy… Bên cạnh đó, một sản lượng lớn cá đông lạnh, cá tươi sống xuất khẩu cũng đã đem về nguồn ngoại tệ lớn cho thị xã.


Những khuôn mặt đầy phấn khởi sau khi cập bến cá Lạch Cờn sáng nay

Những phương tiện có công suất máy lớn trong đội tàu 67 của ngư dân Hoàng Mai và hàng chục phương tiện khai thác khác bước sang tháng 4 âm lịch sẽ tiến thẳng về ngư trường Hoàng Sa để sản xuất. Đó vừa là đặc trưng nghề nghiệp của ngư dân theo sự vận động của con nước, vừa là nguyện vọng của những người con biển Hoàng Mai, muốn góp sức mình vào việc bảo vệ và giữ gìn vùng biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Tác giả: Nguyễn Vân

Nguồn tin: www.truyenhinhnghean.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP