Pháp luật

Đánh hội đồng, úp mặt cô gái vào nổi lẩu đang sôi vì không chịu 'gọi anh xưng em'

Nam thanh niên mời rượu cô gái hơn tuổi, bắt đối phương gọi mình là anh không được thì cay cú, gọi đồng bọn đánh đập nạn nhân dã man.

Ảnh minh hoạ.


Ngày 12/7, theo thông tin từ VKSND TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố 4 bị can về tội “Cố ý gây thương tích” theo Điều 134 BLHS năm 2015.

Các bị can gồm: Ngô Văn Hoàng (SN 1998), trú thị trấn Đu; Vi Tuấn Hoàng (SN 1998), ở xã Động Đạt, huyện Phú Lương; Lương Huỳnh Đức (SN 1998), trú xã Quốc Việt, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn; Lê Văn Quỳnh (SN 2005), ở xã Dân Tiến, huyện Võ Nhai.

Theo kết quả điều tra, khoảng 2h ngày 30/6/2022, chị Nguyễn Thị Thu H. (SN 1995), trú xã Phục Linh, huyện Đại Từ cùng nhóm bạn đến quán ăn Phúc Minh, ở phường Quang Trung, TP Thái Nguyên để ăn đêm.

Đến khoảng 3h sáng cùng ngày, Ngô Văn Hoàng ngồi ở bàn bên cạnh sang mời rượu chị H. Khi mời, Hoàng có xưng hô là "anh" nhưng chị H. không đồng ý với lý do Hoàng ít tuổi hơn nên giữa hai người xảy ra mâu thuẫn.

Sau đó, Ngô Văn Hoàng tát vào mặt và đầu chị H. Thấy vậy, nhóm đối tượng là bạn ngồi cùng bàn với Ngô Văn Hoàng chạy sang bàn ăn của chị H.

Tại đây, Lương Huỳnh Đức cầm hộp đựng đũa ném vào vai chị H., còn Lê Văn Quỳnh cầm cổ tay trái của chị H. kéo về phía mình rồi tát khiến chị H. bị úp mặt xuống nồi lẩu có nước đang sôi và bị bỏng còn Hoàng tiếp tục cầm nồi lẩu đập vào trán, đầu và vai của chị H.

Chứng kiến sự việc, anh Hoàng Văn K. (SN 1989, trú thị trấn Đình Cả, huyện Võ Nhai) vào can ngăn thì bị Dương Văn Đông (SN 1998), trú xã Mỹ Yên, huyện Đại Từ và Lương Huỳnh Đức tát và đấm anh K. khiến anh này bị thương tích ở miệng.

Sau khi sự việc xảy ra, chị H. và anh K. đã tới cơ quan Công an trình báo. Theo kết luận giám định của cơ quan chức năng, chị H. có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 12%.

Công anh TP Thái Nguyên sau đó đã xác minh, mời các đối tượng liên quan lên làm việc. Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật.

Tác giả: PTH

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP