Quốc hội khóa XIV

Can Lộc tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXXV

Từ ngày 3 đến ngày 5/8/2015, Đảng bộ huyện Can Lộc đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XXXV, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Dự khai mạc Đại hội có đồng chí đồng chí Trần Hải – Hàm vụ trưởng Vụ 3 Văn phòng Chính phủ; Bí thư Tỉnh ủy Võ Kim Cự; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng; Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Từ Văn Diện cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh cùng 218 đại biểu đại diện cho hơn 8.240 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Upload

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ và nhân dân huyện Can Lộc đã kế thừa và phát huy những thành quả đạt được, khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu giành được kết quả khá toàn diện, cơ bản đạt và vượt nhiều chỉ tiêu so với kế hoạch. Đảng bộ huyện nhiều năm đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh tiêu biểu. Giá trị sản xuất bình quân hàng năm tăng trên 15%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng nông nghiệp từ 40% (năm 2010) còn 30,2%; công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp – xây dựng từ 29% lên 34%; thương mại – dịch vụ từ 31% lên 35,8%. Bình quân thu nhập đầu người năm 2015 ước đạt 27,5 triệu đồng, tăng 16,5 triệu đồng so với đầu nhiệm kì; Thu ngân sách trên địa bàn hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu. Quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, môi trường tiếp tục được tăng cường.  Là một trong 4 huyện đầu tiên của tỉnh có 3 xã về đích nông thôn mới (Thiên Lộc, Khánh Lộc, Thanh Lộc); Tổng nguồn vốn huy động đầu tư trên địa bàn trong 5 năm đạt trên 6.500 tỷ đồng; có hơn 20 dự án trọng điểm được triển khai, trong đó đã hoàn thành đưa vào sử dụng nhiều công trình quan trọng.

Văn hóa – xã hội chuyển biến tích cực theo hướng xã hội hóa; đời sống tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện. Giáo dục và đào tạo đạt nhiều kết quả quan trọng, giữ vững truyền thống một trong những đơn vị tốp đầu. Công tác quân sự địa phương, an ninh trật tự được tăng cường.

Giáo dục chính trị, tư tưởng tiếp tục được chú trọng, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong Đảng bộ và sự đồng thuận trong nhân dân. Nâng cao chất lượng học tập, quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đến nay, 23/23 xã, thị trấn đã hoàn thành việc xuất bản lịch sử đảng bộ. Công tác tổ chức, cán bộ và đảng viên thường xuyên được chăm lo, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, nhiệm kỳ đã kết nạp được 1.206 đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng tiếp tục được tăng cường. Công tác vận động quần chúng chuyển biến tích cực; hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội từng bước được đổi mới.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, thay mặt lãnh đạo tỉnh Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Từ Văn Diện đánh giá cao kết quả mà Đảng bộ và nhân dân Can Lộc đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; chỉ rõ những tồn tại, hạn chế để Đại hội nghiêm túc kiểm điểm, đề ra các giải pháp nhằm thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới. Đồng chí Chủ tịch UBMTTQ tỉnh nhấn mạnh: Đại hội lần này phải xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, phấn đấu không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân là mục tiêu. Đồng thời, phải thực hiện thành công 4 mũi đột phá trong tái cơ cấu nông nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động; ứng dụng kho học công nghệ vào sản xuất; phát triển du lịch, dịch vụ và đột phá trong xây dựng đội ngũ cán bộ. Phấn đấu có ít nhất 75% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, đưa Can Lộc thành huyện nông thôn mới trước năm 2020; hình thành các trung tâm nông nghiệp công nghệ cao; xây dựng nhiều mô hình kinh tế lớn trong chăn nuôi, trồng cây ăn quả… sớm đưa Can Lộc trở thành địa phương có nông nghiệp, nông dân, nông thôn phát triển toàn diện. Tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế để phát triển ngành du lịch, dịch vụ thành ngành kinh tế mũi nhọn. Huy động các nguồn lực đầu tư cho phát triển văn hóa, xã hội. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành của chính quyền các cấp. Phải thực sự coi công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên, đổi mới công tác vận động quần chúng, nâng cao chất lượng việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, phát triển, Đại hội đã bầu được Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXXV gồm 41 ủy viên; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh gồm 20 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết. Đại hội bỏ phiếu tín nhiệm chức danh Bí thư Huyện ủy và bầu trực tiếp Bí thư Huyện ủy. Đồng chí Võ Hồng Hải được bầu làm Bí thư Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXXV với tỷ lệ phiếu bầu cao. Phiên họp lần thứ nhất, Ban Chấp hành đã bầu các đồng chí Võ Hữu Hào, Đặng Trần Phong làm Phó Bí thư Huyện ủy; bầu Ban Thường vụ gồm 13 ủy viên và 5 Ủy viên UBKT. Đồng chí Trần Quý được tái cử giữ chức Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy khóa XXXV.

ĐẠT VÕ

Chùm ảnh tại Đại hội:

Upload

Các đại biểu dâng hoa tại Tượng đài Xô Viết Nghệ Tĩnh …

Upload

…và dâng hương tại Nhà truyền thống Xô viết Nghệ Tĩnh Ngã ba Nghèn

Upload

Toàn cảnh Đại hội

Upload

Học sinh trường Nguyễn Tất Thành, đại diện thanh thiếu niên toàn huyện đến chào mừng ĐH

Upload

Đ/c Võ Thúc Đồng, PBTTT BCH Đảng bộ huyện khóa XXXIV khai mạc Đại hội

Upload

Đại biểu phát huy dân chủ, tham gia ứng cử vào BCH Đảng bộ huyện khóa XXXV

Upload

Các đại biểu tham gia bầu cử BCH Đảng bộ huyện khóa XXXV

Upload

Đ/c Từ Văn Diện, UVTV, Chủ tịch UBMTTQ  tỉnh phát biểu chỉ đạo ĐH

Upload

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXXV ra mắt Đại hội

Upload

Đồng chí Võ Hồng Hải, Bí thư Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXXV bế mạc Đại hội

 Can Lộc Online

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP