Xã hội

Hai vợ chồng bỏ quê vào Bình Dương làm thợ hồ, chồng bị điện giật tử vong

Hoàn cảnh gia đình khó khăn, hai vợ chồng vào Bình Dương thuê trọ, xin làm phụ hồ kiếm sống qua ngày… Không may người chồng bị điện giật chết.

Hiện trường vụ tai nạn lao động

Tối 27/5, Công an TP. Thuận An (tỉnh Bình Dương) và các đơn vị nghiệp vụ vừa khám nghiệm xong hiện trường vụ điện giật chết người xảy ra trên địa bàn.

Theo đó, khoảng 14h cùng ngày, một nhóm thợ đang thi công công trình xây dựng nhà trọ trên đường Bình Chuẩn 21, phường Bình Chuẩn, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Khi trời đang có mưa nhỏ thì ông Lê Xuân S. (SN 1969, quê Hà Tĩnh) đi trộn hồ. Khi vừa chạm vào máy trộn hồ thì xảy ra rò rỉ điện khiến ông S. bị điện giật văng qua một bên rồi nằm bất tỉnh.

Thấy vậy một số người đến kiểm tra cũng bị điện giật nhưng chỉ bị nhẹ. Người dân sau đó tới ngắt điện rồi đưa ông S. vào bệnh viện cấp cứu nhưng ông này đã không qua khỏi.

Nhận thông tin, Công an TP. Thuận An có mặt bảo vệ hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng.

Được biết nạn nhân có hoàn cảnh gia đình khó khăn, hai vợ chồng vào Bình Dương thuê trọ rồi đi xin làm phụ hồ kiếm sống qua ngày.

Tác giả: Mai Huyên

Nguồn tin: Báo Giao Thông

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP