Giao Thông

Hà Tĩnh: Hỗ trợ gia đình 3 mẹ con thương vong dưới gầm xe tải

Ban ATGT tỉnh Hà Tĩnh, huyện Hương Khê và chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình các nạn nhân trong vụ tại nạn giao thông khiến 4 người thương vong xảy ra trên địa bàn.

Ngày 14/4, đoàn công tác của Ban ATGT tỉnh Hà Tĩnh, UBND huyện Hương Khê và chính quyền địa phương xã Phương Mỹ đã đến động viên, thăm hỏi và hỗ trợ gia đình các nạn nhân trong vụ tại nạn giữa xe ô tô tải và xe máy trên địa bàn, khiến 2 mẹ con tử vong tại chỗ, 2 nạn nhân còn lại bị thương nặng.

Đoàn công tác trực tiếp thăm hỏi nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông chiều 13/4.

Theo đó, lãnh đạo và các thành viên đoàn công tác đã trực tiếp đến thăm hỏi, chia sẻ, hỗ trợ 12 triệu đồng cho gia đình anh Nguyễn Văn Đồng (SN 1980), trú tại xóm Nam Trung, xã Phương Mỹ, huyện Hương Khê số tiền. Anh Trung có vợ là chị Nguyễn Thị Th. (SN 1981) và các con gái Nguyễn Thị Kiều A. (11 tuổi) đã tử vong và cháu Nguyễn Thị Phương L. (6 tuổi) bị thương nặng trong vụ tại nạn giao thông chiều 13/4.

Ngoài gia đình anh Trung, đoàn cũng đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình anh Ngô Xuân Hải (SN 168), trú tại xã Phương Mỹ, có con là Ngô Thị Lan A. (6 tuổi), nạn nhân đi cùng xe với me con chị Th. 2 triệu đồng.

Trước đó, như tin đã đưa, khoảng 16h30 cùng ngày, trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua địa phận xóm 2, xã Phương Điền, huyện Hương Khê xảy ra vụ va chạm giữa một xe tải và xe máy.

Vào khoảng thời gian trên, chiếc xe tải mang BKS: 99C – 068.00 (chưa rõ danh tính lái xe) chạy theo hướng Hà Tĩnh – Nghệ An va chạm với xe máy mang BKS: 38Y1 – 0937, do chị Nguyễn Thị Th. (SN 1982), trú tại xóm Nam Trung, xã Phương Mỹ chở theo 3 học sinh di chuyển cùng chiều.

Hiện trường, nơi xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 4 người thương vong.

Hậu quả, chị Th. và con gái Nguyễn Thị Kiều A., trú tại xã Phương Mỹ tử vong tại chỗ, 2 em Nguyễn Thị Phương L. (6 tuổi, con gái chị Th.) và Ngô Thị Lan A. (6 tuổi) bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Hương Khê.

Tác giả: Xuân Chinh

Nguồn: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP