Cẩm Xuyên

Tập trung triệt xóa tụ điểm mại dâm trên địa bàn giáp ranh giữa hai huyện Cẩm Xuyên – Kỳ Anh.

Sáng ngày 15/2 Công an tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch triệt xóa tụ điểm mại dâm tại địa bàn giáp ranh giữa huyện Kỳ Anh – Cẩm Xuyên. Tham dự hội nghị có lãnh đạo Sở lao động thương binh xã hội, Tòa án nhân dân tỉnh; cấp ủy, chính quyền, Công an hai huyện Kỳ Anh – Cẩm Xuyên. Đồng chí đại tá Bùi Đình Quang – Phó giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra chủ trì hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị lãnh đạo Công an huyện Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) đã báo cáo tình hình hoạt động mại dâm trên địa bàn giáp ranh giữa hai huyện. Báo cáo nêu rõ, từ đầu năm 2000 trên địa bàn giáp ranh giữa xã Kỳ Phong (Kỳ Anh), xã Cẩm Minh (Cẩm Xuyên) xuất hiện một số quán ăn, cà phê phục vụ khách lái xe đường dài trên quốc lộ 1A. Các chủ quán ở trên địa bàn đã liên kết với một số người ở địa phương khác, nhất là các huyện miền núi ở phía Tây – Nghệ An để tìm kiếm, lừa gạt, dụ dỗ các cô gái trên dân tộc thiểu số, có trình độ học vấn, hoàn cảnh gia đình khó khăn dưới vỏ bọc thuê làm việc (phục vụ quán ăn, bán cafee). Sau đó các đối tượng đưa các cô gái này về Hà Tĩnh để lừa phỉnh hoặc ép buộc làm gái bán dâm. Để duy trì hoạt động chứa, môi giới mại dâm các chủ chứa thường khống chế gái bán dâm bằng cách không thanh toán tiền theo thỏa thuận trước đó, đe dạo thông báo cho người thân của các cô gái đó biết việc họ bán dâm, buộc các cố gái đó phải thường xuyên phục vụ bán dâm mà không thoát ra khỏi các ổ chứa. Hàng ngày các đối tượng đứng dọc quốc lộ 1A vẫy khách vào mua dâm làm ảnh hưởng lớn đến tình hình ANTT trên địa bàn, gây bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân.

Đồng chí Thiếu tá Nguyễn Phi Hải – Trưởng Công an huyện Kỳ Anh: Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra; nhất là tập trung vào các đợt cao điểm, tổ chức ký cam kết đối với các cơ sở kinh doanh không tham gia hoạt động mại dâm; thành lập tổ Công an tác bám, nắm địa bàn, phát hiện, xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm…Với mục tiêu cao nhất là không để xẩy ra hoạt động mại dâm trên địa bàn.

Đồng chí Đại tá Trần Văn Sơn – Trưởng phòng Cảnh sát ĐTTP về TTXH: Sự vào cuộc cùng với lực lượng công an của cấp ủy, chính quyền, các ngành chức năng chưa quyết liệt; việc điều tra các vụ án mại dâm rất khó khăn nhưng khi đưa ra xét xử chưa nghiêm, cần có sự chỉ đạo quyết liệt hơn trong xử lý các vụ án; tăng cường kiểm tra, phát hiện xử lý nghiêm với người sử dụng lao động; tập trung đẩy mạnh công tác tuyền truyền, không nên bao che cho đối tượng bán dâm, mua dâm…

Từ thực trạng trên Lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Công an hai huyện Kỳ Anh – Cẩm Xuyên tập trung đẩy mạnh công tác tuyền truyền, đồng thời mở nhiều đợt cao điểm tấn công truy quét tệ nạn này. Được biết, trên địa bàn xã Kỳ Phong có 92 cơ sơ kinh doanh dịch vụ có biểu hiện hoạt động mại dâm, địa bàn các Cẩm Minh có 16 cơ sở. Từ năm 2014 đến nay, lực lượng Công an đã phát hiện, bắt giữ, xử lý trên 52 vụ, 134 đối tượng; xử lý hành chính 28 vụ, trên 30 đối tượng và đẩy đuổi ra khỏi địa bàn; khỡi tố 10 vụ, 13 bị can về tội “” chứa mại dâm”, “môi giới mại dâm”. Tuy nhiên các đối tượng vẫn tìm cách hoạt động bằng nhiều hình thực, thủ đoạn ngày càng tinh vi hơn, gây không ít khó khăn cho lực lượng chức năng.

Đồng chí Trung tá Trần Vĩnh Thành – Trưởng Công an huyện Cẩm Xuyên cần có sự phối hợp nhịp nhàng giữa công an hai huyện; các ngành cần quan tâm, tạo điều kiện và phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong việc phát hiện, xử lý những trường hợp vi phạm nhất là các đối tượng chứa mại dâm.

Tại hội nghị lãnh đạo phòng PC45, Công an huyện Kỳ Anh, Cẩm Xuyên đã nói rõ thực trạng, đưa ra các biện pháp cụ thể để triển khai thực hiện trong thời gian tới một cách hiệu quả nhất.

Bà Nguyễn Thị Bảo Ngọc – Phó chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên: Cần phân tích, đánh giá rõ từng loại đối tượng để có từng giải pháp cụ thể cho từng loại đối tượng; cần có sự phối kết hợp chặt chẽ giữa các ngành; phát huy vai trò của cấp ủy, chính quyền cấp xã. Huyện Cẩm Xuyên sẻ tập trung chỉ đạo các ngành cùng với lực lượng Công an giải quyết dứt điểm tình trạng mại dâm trên địa bàn.

Những biện pháp, giải pháp của lực lượng chức năng tạo được sự đồng thuận, nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ cấp ủy, chính quyền hai huyện cũng như sự phối hợp của các ngành chức năng trong việc triển khai thực hiện kế hoạch.

Ông Nguyễn Xuân Thông – Phó giám đốc Sở lao động thương binh xã hội: Tập trung tuyên truyền bằng tờ rơi, pha nô, áp phích; phân loại, tăng cường kiểm tra liên ngành; đào tạo nghề, chuyển đổi nghề …

Đại tá Bùi Đình Quang – Phó giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí đại tá Bùi Đình Quang – Phó giám đốc Công an tỉnh nói rõ việc cấp thiết của việc triển khai kế hoạch để triệt xóa tụ điểm mại dâm ở địa bàn giáp ranh giữa hai xã Kỳ Phong – Cẩm Minh. Theo kế hoạch đồng chí Phó giám đốc chỉ đạo Công an huyện Kỳ Anh, Cẩm Xuyên xây dựng kế hoạch tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các ngành cùng với lực lượng tham gia vào cuộc triệt xóa tụ điểm mại dâm trên địa bàn. Phòng PC45 theo chức năng nhiệm vụ của mình, làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, phối hợp với Công an hai huyện có kế hoạch cụ thể theo đúng lộ trình; huy động lực lượng, phương tiện tập trung đấu tranh mạnh theo kế hoạch đã được phê duyệt. Mục tiêu cao nhất là giải quyết dứt điểm tình trạng hoạt động mại dâm trên địa bàn giáp ranh giữa hai huyện Kỳ Anh và Cẩm xuyên, góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn.

VĂN HÙNG – ANH CƯỜNG

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP