Kỳ Anh

Phòng CSGT Hà Tĩnh khẳng định: CSGT Kỳ Anh “phong quyền” cho CSHS là sai

Liên quan đến vụ việc CSGT huyện Kỳ Anh “phong quyền” cho CSHS ra đứng giữa đường bắt xe người tham gia giao thông, trong buổi tiếp xúc với phóng viên Pháp Luật Plus, Thượng tá Lưu Văn Tiến – Trưởng phòng CSGT, Công an tỉnh Hà Tĩnh khẳng định: “Việc làm của đội CSGT huyện Kỳ Anh khi thực hiện nhiệm vụ như vậy là sai”.

Trong bài viết “CSGT huyện Kỳ Anh “lộng hành”, tự cho mình quyền riêng” mà báo đã đăng tải, phóng viên cũng nêu rõ, khi thực hiện nhiệm vụ trên QL12C, đoạn qua xã Kỳ Tân (Kỳ Anh, Hà Tĩnh), lực lượng CSGT huyện Kỳ Anh không thực hiện việc bắt xe người vi phạm giao thông mà thay vào đó lại “phong quyền” cho CSHS ra bắt xe người tham gia giao thông.

Trong quá trình tuần tra kiểm soát trên tuyến QL12C, CSHS đang làm nhiệm vụ bên này đường nhưng đã ngang nhiên băng qua bên kia đường bắt xe người tham gia giao thông.

Bên cạnh đó, CSHS không được trang bị dụng cụ như: gậy, còi…cũng “tay bo” ra đứng giữa đường bắt người tham gia giao thông.

hatinh (2)
“CSHS không được trang bị dụng cụ “tay bo” ra đứng giữa đường bắt xe người tham gia giao thông là hoàn toàn sai”, Thượng tá Tiến khẳng định.

Theo quy định, khi lực lượng tham gia việc tuần tra kiểm soát, các cán bộ không được đeo kính đen, bỏ tay vào túi quần, hút thuốc… nhưng theo ghi nhận của phóng viên, khi thực hiện nhiệm vụ, CSHS vẫn vô tư bỏ tay vào túi quần.

Khi Tòa soạn Phapluatplus.vn đăng tải bài viết phản ánh những tiêu cực của đội CSGT huyện Kỳ Anh, nhiều độc giả đã gọi điện đến đường dây nóng bày tỏ lo ngại: Theo quy định, trên tuyến QL12C do Phòng CSGT – Công an tỉnh Hà Tĩnh quản lý, nhưng không hiểu vì sao CSGT huyện Kỳ Anh lại “vượt mặt” Phòng CSGT – Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Dư luận cũng băn khoăn, liệu rằng, công an tỉnh Hà Tĩnh đã có kế hoạch chỉ đạo hay chưa hay CSGT huyện Kỳ Anh “làm càn”?

Nếu theo như kế hoạch chỉ đạo của công an huyện Kỳ Anh thì rõ ràng có thể hiểu, việc CSGT huyện Kỳ Anh không thực hiện việc bắt xe mà “phong quyền” cho CSHS là đã “chống lệnh” kế hoạch đã được phê duyệt.

Để có câu trả lời thỏa đáng, sáng 3/3, phóng viên Phapluatplus.vn đã đến liên hệ làm việc cùng trưởng công an huyện Kỳ Anh, nhưng qua điện thoại vị này cáo bận vì phải đi công tác.

Chiều cùng ngày, phóng viên tiếp tục đến làm việc với Phòng CSGT – Công an tỉnh Hã Tĩnh về những vấn đề như báo nêu.

Trao đổi với phóng viên, Thượng tá Lưu Văn Tiến – Trưởng phòng CSGT, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Ngoài những tuyến quốc lộ trọng điểm do Phòng CSGT công an tỉnh Hà Tĩnh quản lý, còn các tuyến quốc lộ đi qua thị xã, thị trấn, nơi có trật tự giao thông phức tạp thì cả Phòng CSGT tỉnh phối hợp với các huyện làm, nhưng cả 2 lực lượng phải đi cùng một lúc để tuần tra kiểm soát”.

Thượng tá Lưu Văn Tiến khẳng định việc CSGT huyện Kỳ Anh
Thượng tá Lưu Văn Tiến khẳng định việc CSGT huyện Kỳ Anh “phong quyền” cho CSHS rõ ràng là sai. (Ảnh: Du Nghĩa).

“Việc CSHS không được trang bị dụng cụ như gậy, còi… mà ra giữa đường vẫy xe như báo nêu là hoàn toàn sai. Báo phản ánh như thế là hết sức khách quan” – Thượng tá Lưu Văn Tiến khẳng định.

“Sang tuần sau, Phòng CSGT sẽ vào làm việc với Trưởng công an huyện Kỳ Anh để chỉ đạo, chấn chỉnh lại cán bộ khi tham gia thực hiện việc tuần tra kiểm soát”.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc: “Trong kế hoạch đã chỉ rõ, CSGT có nhiệm vụ dừng phương tiện, kiểm tra, lập biên bản nếu phương tiện vi phạm. Còn các lực lượng khác có nhiệm vụ phối hợp. Nhưng trong trường hợp này, CSGT huyện Kỳ Anh lại không thực hiện đúng như kế hoạch đã phê duyệt mà lại “phong quyền’ cho CSHS ra dừng phương tiện. Như vậy là đúng hay sai?”.

Một lần nữa, Thượng tá Tiến khẳng định chắc nịch: “Việc làm như vậy là sai và cảm ơn báo đã phản ánh kịp thời”.

“Ban giám đốc công an tỉnh Hà Tĩnh cũng đã có chỉ đạo tới Phòng CSGT tỉnh xem xét, kiểm tra lại việc đó và phải trả lời cho rõ ràng đến quý báo và dư luận”, Thượng tá Lưu Văn Tiến cho biết thêm.

Từ thời điểm Tòa soạn Phapluatplus.vn phản ánh về việc CSGT huyện Kỳ Anh tự “phong quyền” cho CSHS ra bắt xe người tham gia giao thông, “chống lệnh” kế hoạch đã được phê duyệt.

Đến nay, lãnh đạo công an huyện Kỳ Anh vẫn im lặng. Chính động thái này khiến dư luận nảy sinh thắc mắc, có hay không việc lãnh đạo công an huyện Kỳ Anh “bao che” cho cấp dưới?

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến quý độc giả về vấn đề này!

Du Nghĩa – Bình Hoàng

[dailymotion id=”x3ujuxf”]

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP