Trong nước

Gắn ‘phong trào’ vào quá trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh

Tại xã Cẩm Thành huyện Cẩm Xuyên, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh đã tổ chức Hội thảo đối thoại về “Vai trò của phụ nữ trong xây dựng gia đình 5 không 3 sạch và chung sức xây dựng NTM”. Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn; Trưởng Ban dân vận Tỉnh ủy Phan Cao Thanh; Chủ tỉnh UBMTTQ tỉnh Từ Văn Diện đã tới dự.

Từ năm 2010, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã phát động cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không 3 sạch trong toàn thể hội viên.

Cuộc vận động tập trung vào 3 nhiệm vụ trọng tâm, đó là: Vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững; vận động, hỗ trợ phụ nữ nuôi dạy con tốt, thực hiện quyền bình đẳng, xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững; vận động, hỗ trợ phụ nữ chỉnh trang nhà cửa, chuồng trại chăn nuôi, cải tạo vườn tược, cải thiện điều kiện sinh hoạt, nâng cao cuộc sống gia đình, tham gia bảo vệ môi trường, tham gia xây dựng các mô hình nhà mẫu, vườn mẫu, khu dân cư kiểu mẫu.

hatinh24h
Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn và đoàn công tác của tỉnh tham quan mô hình tại xã Cẩm Thành.

Theo đó, các cấp Hội Phụ nữ đã nhân rộng được 355 chi hội “xanh-sạch-đẹp-an toàn”, hơn  1.000 đoạn đường “xanh-sạch-đẹp-an toàn”; 36 tổ hợp tác và hợp tác xã thu gom rác thải, dịch vụ môi trường và gần 4.400 mô hình “nhà mẫu, vườn mẫu”, góp phần quan trọng trong thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Phát biểu tại hội thảo, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn đánh giá cao vai trò của phụ nữ trong việc tham gia các phong trào, góp phần phát triển kinh tế, xã hội nói chung và là nòng cốt trong công tác xây dựng Đảng và tham gia xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không 3 sạch đã được Hội phụ nữ các cấp cụ thể hóa và lồng ghép trong xây dựng nông thôn mới.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn cũng chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế và đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp cần có biện pháp khắc phục. Để cuộc vận động tiếp tục phát triển sâu rộng, mang lại hiệu quả bền vững, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp Hội Phụ nữ phải gắn phong trào 5 không 3 sạch vào tổng thể chương trình kinh tế xã hội của tỉnh, xem đó là nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ xây dưng nông thôn mới.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn phát biểu tại buổi tại hội thảo.

Các cấp hội Phụ nữ không chỉ vận động hội viên tích cực sản xuất nông nghiệp mà còn tham gia vào các hoạt động dịch vụ, thương mại, không chỉ quan tâm đến hiệu quả kinh tế mà còn phải đảm bảo tính nhân văn trong nông thôn.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn mong muốn, sau hội thảo, các cấp Hội phụ nữ cần tiếp tục tổ chức tuyên truyền sâu rộng, tạo sức lan tỏa để nhân rộng mô hình. Đặc biệt cần phải chủ động linh hoạt trong tiếp nhận các chính sách về nông thôn mới và các chính sách của tỉnh để tạo thêm nguồn lực thúc đẩy phong trào.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn đề nghị cấp ủy, chính quyền và các ngành liên quan phối hợp, tạo điều kiện để các cấp Hội Phụ nữ thực hiện hiệu quả phong trào “5 không 3 sạch” và tham gia xây dựng nông thôn mới một cách hiệu quả, bền vững.

Phan Dung

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP