Xã hội

Đà Nẵng có nơi mưa to, ngập úng cục bộ do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới

Từ đêm 24 đến sáng 25/9, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, thành phố Đà Nẵng có mưa to đến rất to.

Sáng 25/9, thành phố Đà Nẵng có mưa lớn liên tục gây khó khăn cho việc lưu thông vào giờ đi làm của người dân. Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN

UBND thành phố đã triển khai các biện pháp chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy, ngập úng trên địa bàn.

Cụ thể, từ 4 giờ đến 7 giờ ngày 25/9, lượng mưa tại thành phố Đà Nẵng phổ biến từ 30 đến 60 mm, một số nơi lên đến hơn 80 mm. Dự báo trong sáng 25/9, tại các quận, huyện,mưa to đến rất to tiếp tục duy trì, lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100 mm, có nơi trên 120 mm. Mưa cường với độ lớn tập trung trong thời gian ngắn có khả năng gây ngập lụt tại các vùng trũng thấp và các khu đô thị, làm cản trở giao thông và thiệt hại tài sản; nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi.

Đường Nguyễn Văn Linh ngập sâu trong nước, người dân phải dắt bộ phương tiện. Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN

Sáng 25/9, nhiều tuyến đường trung tâm thành phố Đà Nẵng đã xảy ra ngập úng cục bộ như: đường Trưng Nữ Vương, Núi Thành, Trần Hưng Đạo, Ngô Quyền, Nguyễn Hữu Thọ… Do ngập sâu vào giờ cao điểm đi làm buổi sáng nên nhiều phương tiện ô tô, xe máy bị chết máy, phải đưa đi sửa chữa.

Theo ông Nguyễn Văn Duy, Phó Chủ tịch UBND quận Hải Châu (thành phố Đà Nẵng), ngày 16/9 vừa qua, UBND quận đã phát động cán bộ, nhân viên, người dân của 13 phường tổng ra quân dọn vệ sinh, kiểm tra các cửa thu nước, nạo vét cống rãnh, nhằm nâng cao hiệu quả thoát nước, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng ngập úng cục bộ trong mùa mưa. Nhờ đó, trận mưa lớn sáng 25/9 tuy có gây ngập úng nhưng đã được cải thiện khá nhiều so với trước đây. Lực lượng chức năng quận đang tiếp tục tổng rà soát, xử lý các điểm còn ngập úng trên địa bàn để tìm nguyên nhân tắc nghẽn và tiếp tục khơi thông.

Ngã tư Nguyễn Văn Linh với Hàm Nghi bị ngập sâu trong nước, người dân phải dắt bộ phương tiện giao thông qua chỗ ngập sáng 25/9. Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN

Theo báo cáo nhanh lúc 5 giờ 25/9 của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng, tổng số phương tiện tàu thuyền đang neo đậu tại các bến là 848 tàu (trong đó có 597 tàu của Đà Nẵng và 251 tàu ngoại tỉnh). Tàu thuyền đang hoạt động trên biển là 107 phương tiện, với 1.140 lao động. Có 1 tàu ĐNA 90709 nằm trong đường di chueyẻn của áp thấp, đang di chuyển về Quảng Ngãi để đảm bảo an toàn.

Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng đang chỉ đạo các đơn vị thường xuyên theo dõi chặt chẽ hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới để thông báo, kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền đang hoạt động trên biển không đi vào khu vực nguy hiểm. Ngoài ra, các lực lượng, phương tiện sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống xảy ra.

Người dân tự khơi thông miệng cống để nước thoát nhanh hơn tại ngã tư Nguyễn Văn Linh sáng 25/9. Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN

Để chủ động ứng phó với thiên tai, đêm 24/9, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng đã ban hành Công điện số 05/CĐ-PCTT. Công điện đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố và Đài Thông tin duyên hải Đà Nẵng thông báo kịp thời cho các chủ phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh; kêu gọi tàu thuyền khẩn trương vào bờ hoặc tìm nơi trú ẩn an toàn.

Nước thượng nguồn đổ về sông Hàn kèm theo bèo rác. Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng chủ động quản lý tàu thuyền ra khơi theo quy định; quản lý chặt chẽ và giữ thông tin liên lạc với các tàu thuyền, phương tiện đang hoạt động trên biển, đang hoạt động ven bờ và đang neo đậu tại các bến để kịp thời tổ chức ứng cứu khi cần thiết; phối hợp hướng dẫn sắp xếp tàu thuyền neo đậu an toàn tại khu trú tránh bão âu thuyền Thọ Quang và tại các điểm neo đậu tránh, trú bão.

Trung tâm hành chính Đà Nẵng mờ mịt trong mưa lớn sáng 25/9. Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN

UBND các quận, huyện triển khai phương án phòng, chống áp thấp nhiệt đới, lũ quét và sạt lở đất; rà soát, sẵn sàng triển khai phương án sơ tán nhân dân theo phương án đã được phê duyệt. Đặc biệt, lưu ý các khu dân cư đang sống ở những vùng trũng, thấp, vùng ven sông suối, vùng có nguy cơ sạt lở, lũ quét như khu vực ven sông Yên, Túy Loan, Cu Đê (các xã Hòa Tiến, Hòa Khương, Hòa Bắc, Hòa Liên, Hòa Phú, Hòa Phong, Hòa Sơn), khu vực Nam Hải Vân và bán đảo Sơn Trà.

Các địa phương tổ chức chốt chặn tại các tuyến đường ngập sâu theo phân cấp quản lý; chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, vật tư, trang thiết bị, nhu yếu phẩm cần thiết theo phương châm “4 tại chỗ”. Sở Xây dựng phối hợp UBND các quận, huyện và các đơn vị liên quan chỉ đạo triển khai phương án phòng, chống ngập úng đô thị, khơi thông cống rãnh thoát nước…

Tác giả: Quốc Dũng

Nguồn tin: baotintuc.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP