Giáo dục - Đào tạo

Vì sao ĐH Kinh tế Quốc dân tuyển thẳng thí sinh Đường lên đỉnh Olympia?

Theo ông Bùi Đức Triệu, Trưởng phòng Đào tạo, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, trường đã cân nhắc kỹ cả và số lượng lẫn chất lượng trước khi đưa ra tiêu chí tuyển thẳng đối với các thí sinh tham dự vòng thi tuần cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia.

Theo luật của cuộc thi này thì mỗi trường THPT chỉ được chọn 1 em đăng ký tham gia. Do đó, những em được chọn tham gia đều là những em xuất sắc của trường.

Bên cạnh đó, theo tính toán thì cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia có 36 tuần thi, mỗi tuần có 4 em thì tổng số đối tượng này chỉ là 144 em trên cả nước.

Ngoài việc là đối tượng tham gia vòng thi tuần cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia, các đối tượng này còn phải đáp ứng các điều kiện khác như là thí sinh thi tốt nghiệp trong năm học này cũng như đạt tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển là 18 điểm” – ông Triệu giải thích.

đường lên đỉnh Olympia, tuyển thẳng đại học, tuyển sinh đại học 2017, trường kinh tế quốc dân
Trường ĐH Kinh tế quốc dân là trường đầu tiên công bố tuyển thẳng thí sinh tham dự cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia.

Bên cạnh đó, ngoài đối tượng này, đối tượng tuyển thẳng của Trường ĐH Kinh tế quốc dân cũng gồm nhiều đối tượng khác như chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, trong đội tuyển quốc gia dự cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế; thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia

Ông Triệu cũng cho biết, tỉ lệ tuyển thẳng của Trường ĐH Kinh tế quốc dân không quá 10% mỗi ngành, với tổng số 4.800 chỉ tiêu tuyển sinh năm nay thì tổng số thí sinh tuyển thẳng tối đa chỉ khoảng 480 em, không lớn so với quy mô tuyển sinh của trường.

Các năm trước, tổng số thí sinh tuyển thẳng của trường chỉ khoảng trên dưới 100 em” – ông Triệu thông tin.

Theo ông Triệu, năm nay, mở rộng thêm đối tượng tham dự cuộc thi Olympia tuy nhiên, với tổng số đối tượng chỉ 144 em trên cả nước thì xác xuất số em đăng ký vào trường chỉ khoảng 10 thí sinh.

Trước đó, trong phương án tuyển sinh 2016-2017, Trường ĐH Kinh tế quốc dân thông báo sẽ tuyển thẳng thí sinh dự thi vòng thi tuần cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia.

Thông tin này đã thu hút sự quan của đông đảo dư luận và có nhiều tranh luận khi một số ý kiến cho rằng, chưa có nghiên cứu, khảo sát nào chứng minh được năng lực trình độ của các thí sinh dự thi cuộc thi Olympia để trở thành đối tượng tuyển thẳng các trường ĐH.

Lê Văn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP