Xã hội

Một VĐV đột ngột tử vong sau khi tham gia đua xe đạp vùng núi

Vận động viên vừa đột ngột từ trần là ông Lê Anh Đại, giám đốc Công ty lữ hành quốc tế Bình Minh, Phó chủ tịch Liên đoàn thể thao xe đạp tỉnh Lào Cai, Phó chủ tịch Hiệp hội du lịch tỉnh Lào Cai.

Ông Lê Anh Đại, Phó chủ tịch Liên đoàn thể thao xe đạp tỉnh Lào Cai đột ngột từ trần khi trực tiếp chỉ đạo cuộc đua xe đạp thể thao ở vùng núi Tả Phời, thành phố Lào Cai snags ngày 28/11.

Thông tin trên được Đại tá Phạm Gia Chiến, Chánh văn phòng Công an tỉnh Lào Cai cũng là một VĐV thể thao xe đạp tỉnh Lào Cai tham gia cuộc đua xác nhận.

Người bị đột ngột từ trần là VĐV Lê Anh Đại, giám đốc Công ty lữ hành quốc tế Bình Minh (Lào Cai), Phó chủ tịch Liên đoàn thể thao xe đạp tỉnh Lào Cai, Phó chủ tịch Hiệp hội du lịch tỉnh Lào Cai.

Theo lời kể của VĐV Phạm Gia Chiến, VĐV Lê Anh Đại tham gia cuộc đua khoảng 2 km thì không tham gia nữa và lên ô tô đi.

Sau đó VĐV Lê Anh Đại bị đột quỵ và được đưa đi cấp cứu nhưng ông đã qua đời khoảng 8h45 ngày 28/11.

Ông Lê Anh Đại tham gia cuộc đua xe đạp ở vùng núi cao Tả Phời tổ chức sáng nay (28/11).

Ông Lê Anh Đại (sinh năm 1969) là giám đốc Công ty lữ hành quốc tế Bình Minh (Lào Cai), Phó chủ tịch Liên đoàn thể thao xe đạp tỉnh Lào Cai, Phó chủ tịch Hiệp hội du lịch tỉnh Lào Cai.

Ông là một trong những người sáng lập ra Liên đoàn thể thao xe đạp tỉnh Lào Cai và có nhiều đóng góp thiết thực cho hoạt động du lịch và thể thao tỉnh Lào Cai trong nhiều năm qua.

Được biết sáng nay (28/11), Liên đoàn thể thao xe đạp tỉnh Lào Cai phối hợp với thành phố Lào Cai tổ chức cuộc đua xe đạp ở xã vùng cao Tả Phời có hơn 100 VĐV tham gia.

Tin ông Lê Anh Đại đột ngột từ trần khi tham gia đua xe đạp đã khiến nhiều đồng nghiệp, bạn bè hoạt động du lịch và thể thao tại Lào Cai rất bất ngờ và thương tiếc.

Tác giả: Phạm Ngọc Triển

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP