Pháp luật

Bắt nghi phạm trói 2 mẹ con, hiếp dâm và cướp tài sản

Đang bị Công an huyện Hoa Lư (Ninh Bình) truy tìm do liên quan đến vụ án hiếp dâm, Mai Văn Hiến (SN 1988), trú xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình lại bị Công an tỉnh Bình Phước bắt do gây ra vụ án hiếp dâm, cướp tài sản xảy ra tại địa bàn tỉnh này.

Trước đó, khoảng hơn 2 giờ ngày 22/10, Mai Văn Hiến đột nhập vào một căn nhà tại thôn 2, xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Thời điểm này, chủ nhà là chị N.Đ.H (SN 1994) và con trai là SN 2013 ngủ trong nhà.

Sau khi đột nhập, Mai Văn Hiến trói 2 mẹ con chị N.Đ.H lại và đe dọa sẽ giết cả 2 nếu họ kêu cứu.

Hiến đã thực hiện hành vi hiếp dâm chị H. Sau khi thực hiện hành vi thú tính, đối tượng lục tìm tài sản trong nhà và chiếm đoạt được 2 điện thoại di động, 16 triệu đồng, 1 nhẫn vàng, 1 lắc đeo tay rồi bỏ trốn.

Đối tượng Mai Văn Hiến

Chị H. tự cởi trói sau khi đối tượng bỏ đi và tới cơ quan công an trình báo.

Sau 8 ngày truy xét, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Bù Đăng và Công an huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông bắt giữa được Mai Văn Hiến khi đối tượng trốn tại một chòi rẫy sát bìa rừng thuộc xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông.

Được biết, Mai Văn Hiến cũng đang bị Công an huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình ra thông báo truy tìm vì có liên quan đến vụ án “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” xảy ra ngày 30/6/2021.

Tác giả: Ngọc An

Nguồn tin: Báo Công lý

  Từ khóa: cướp tài sản , hiếp dâm

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP