Tin trong nước

17 người tử vong, thiệt hại gần 1 nghìn tỉ đồng vì trận mưa lịch sử

Tính đến 21h tối ngày 28/7, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã có 17 người tử vong, 6 người mất tích do mưa lũ.

Khẩn trương cứu hộ cứu nạn, di dời người dân đến nơi an toàn

Trong chiều ngày 28/7, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh đã khẩn trương cứu hộ cứu nạn đối với các gia đình bị sập nhà vào rạng sáng nay 28/7 tại phường Cao Thắng, (TP Hạ Long, Quảng Ninh). Vụ việc này đã khiến ít nhất 7 người trong một gia đình gặp nạn.

qn1-b4d63
 Cơ quan chức năng khẩn trương tìm kiếm cứu nạn gia đình bị đổ sập

Đến 14h chiều nay, ngoài 2 người tử vong đã đưa ra ngoài vào buổi sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm kiếm được 3 trong số 5 người bị vùi lấp, đã tử vong; cứu được 1 người, hiện người này đã được đưa đi cấp cứu; còn ít nhất 2 người khác đang bị vùi lấp trong đống đổ nát.

Anh Thanh, một hàng xóm gia đình nạn nhân cho biết, khoảng 6h sáng nay (28/7), khi anh Thanh tỉnh dậy thì thấy cửa nhà mình đã bị đất đá vùi lấp, không thể mở được và anh phải kêu cứu hàng xóm tới trợ giúp mới có thể mở cửa để chạy ra ngoài.

qn2-c6c5b
 Nhiều hộ dân tại phường Mông Dương vẫn còn ngập trong lũ bùn.

“Khi thoát ra, tôi thấy 3 ngôi nhà phía sau đã bị bị sập, bùn đất vùi lấp hoàn toàn”, anh Thanh cho biết thêm, “3 ngôi nhà liền kề bị sập là nhà của bà cụ Nguyễn Thị Thược (76 tuổi), cùng nhà 2 người con trai của cụ là anh Cao Văn Kỳ và anh Cao Tiến Vỹ.  Anh Kỳ và anh Vỹ đều đã có vợ. Vợ chồng anh Kỳ có hai 2 con, còn anh Vỹ có 1 đứa con”.

Trích 15 tỉ đồng hỗ trợ người dân

Thông tin từ UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, hiện tỉnh Quảng Ninh đã trích 15 tỉ đồng hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng do mưa lũ gây ra. Theo đó, TP Hạ Long trích 6 tỷ đồng; TP Cẩm Phả 5 tỷ đồng và huyện Vân Đồn 4 tỷ đồng.

UBND tỉnh yêu cầu các địa phương sử dụng kinh phí tỉnh hỗ trợ, phối hợp với nguồn kinh phí của địa phương khẩn trương triển khai ngay công tác khắc phục hậu quả mưa lũ, thực hiện chính sách trợ giúp xã hội theo quy định. Đối với gia đình có người chết, Công ty CP Tập đoàn Indevco sẽ hỗ trợ toàn bộ kinh phí mai táng.

qn-7c1e8
Lực lượng quân đội tham gia cứu cứu hộ cứu nạn người dân trong vùng lũ.

Cũng trong chiều nay 28/7, Cty nước sạch tỉnh Quảng Ninh cũng ra thông báo ngừng cấp nước sạch cho người dân do mưa, lũ làm vỡ nhiều tuyến ống nước của Xí nghiệp Nước Cẩm Phả, và nhiều trạm bơm nước bị ngập, ảnh hưởng đến kế hoạch cấp nước của Xí nghiệp Nước Cẩm Phả, Xí nghiệp Nước Hồng Gai.

Hiện nay, Công ty khẩn trương tập trung nhân lực, vật lực để khắc phục sự cố. Tuy nhiên do vị trí sự cố tuyến ống nằm giữa moong nước, hiện tại mưa lũ vẫn tiếp diễn nên rất khó khăn cho việc khắc phục sự cố, vì vậy việc cấp nước phục vụ khách hàng có thể phải tạm ngừng trong thời gian từ 1 đến 2 tuần.

Công ty CP Nước sạch Quảng Ninh đề nghị nhân dân có phương án sử dụng nước tiết kiệm, cũng như chủ động tạm thời tìm nguồn nước khác, khắc phục khó khăn.

qn4-528bb
Khi mưa vừa tạnh nhiều hộ gia đình tranh thủ về nhà dọn dẹp bùn đất bủa vây quanh nhà.

Theo ghi nhận của phóng viên, hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh vẫn xuất hiện những trận mưa vừa, mưa to. Hầu hết lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã có mặt tại những địa điểm trọng yếu để chỉ đạo các cơ quan chức năng cứu hộ cứu nạn và di dời các hộ dân đến nơi an toàn.

Danh sách nạn nhân tử vong, mất tích trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

STT

Họ và Tên

Năm sinh

Nơi xảy ra tai nạn

I

Danh sách nạn nhân bị chết (17 người)

1

Nguyễn Thị Lành

2010

Tổ 11B Khu 3, phường Hồng Hà, TP Hạ Long

2

Chu Thị Lý

1959

Tổ 33, Khu 3 phường Cao Thắng, TP Hạ Long

3

Hà Thị Phúc

1957

Tổ 2, Khu 5, phường Hồng Hải, TP Hạ Long

4

Nguyễn Hữu Nam

1985

Khu 6, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long

(Nơi ĐKNKTT: Thanh Nguyên, Tam Nông, Phú Thọ)

5

Trần Văn Quốc

1985

Khu 6, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long

(Nơi ĐKNKTT: Quỳnh Ngọc, Quỳnh Lưu, Nghệ An)

6

Đàm Văn Giới

1944

Tổ 29, Khu 3, phường Cao Thắng, TP Hạ Long

7

Cao Bá Tiến

1972

Tổ 44, Khu 4, Cao Thắng, TP Hạ Long

8

Dương Thị Thắm

1976

Tổ 44, Khu 4, Cao Thắng, TP Hạ Long

9

Cao Bá Ngọc

1997

Tổ 44, Khu 4, Cao Thắng, TP Hạ Long

10

Cao Thu Trang

2006

Tổ 44, Khu 4, Cao Thắng, TP Hạ Long

11

Đỗ Thu Hiên

1979

Tổ 44, Khu 4, Cao Thắng, TP Hạ Long

12

Cao Thu Hoài

2005

Tổ 44, Khu 4, Cao Thắng, TP Hạ Long

13

Mai Thị Lan

1988

Tổ 3, khu 9, phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả

14

Đỗ Ngọc Hà

2008

Tổ 3, khu 9, phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả

15

Đỗ Thùy Chi

2011

Tổ 3, khu 9, phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả

16

Nguyễn Thị Thược

1940

Tổ 44, Khu 4, Cao Thắng, TP Hạ Long

17

Cao Xuân Việt

2001

Tổ 44, Khu 4, Cao Thắng, TP Hạ Long

II

Danh sách nạn nhân bị mất tích (06 người)

01

Đặng Văn Toanh

1977

Vùng Biển cách Minh Châu, Quan Lạn, Vân Đồn 10 Km.

(Nơi ĐKNKTT: Hưng Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa)

02

Đặng Văn Oanh

1952

Vùng Biển cách Minh Châu, Quan Lạn, Vân Đồn 10 Km.

(Nơi ĐKNKTT: Hưng Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa)

03

Phan Văn Đậu

1957

Vùng Biển cách Minh Châu, Quan Lạn, Vân Đồn 10 Km.

(Nơi ĐKNKTT: Hưng Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa)

04

Triệu Văn Đức

1998

Vùng Biển cách Minh Châu, Quan Lạn, Vân Đồn 10 Km.

(Nơi ĐKNKTT: Hưng Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa)

05

Nguyễn Văn Tuấn

1986

Vùng Biển cách Minh Châu, Quan Lạn, Vân Đồn 10 Km.

(Nơi ĐKNKTT: Ngư Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa)

06

Lê Văn Thường

1956

Vùng Biển cách Minh Châu, Quan Lạn, Vân Đồn 10 Km.

(Nơi ĐKNKTT: Ngư Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa)

Tuấn Hợp/ Dân Trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP