Pháp luật

Người phụ nữ bị treo lên cây, hơ dao nóng vì nghi bỏ bùa

Công an tỉnh Điện Biên đang điều tra xử lý vụ việc có dấu hiệu hành hung tập thể và bắt giữ người trái pháp luật do nghi bị làm bùa ngải.

Theo đó, ngày 7/3, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện bài đăng của người dùng có tài khoản là "Vang Venh" cầu cứu cộng đồng mạng do người nhà bị hành hung tập thể.

Hình ảnh thương tích của các nạn nhân trong vụ nghi bị làm bùa ngải nên bị hành hung, và có dấu hiệu bắt giữ người trái pháp luật. Ảnh: LĐ

Sự việc xảy ra vào cuối tháng 2/2025 tại xã Na Cô Sa, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên. Bố mẹ của anh đã bị nhiều đối tượng cùng xã bắt giữ, hành hung bằng nhiều cách, như: Trói, treo lên xà nhà, treo lên cây, dùng dao hơ nóng đặt lên mặt gây nhiều thương tích.

Nguyên nhân được cho rằng, các đối tượng nghi bố mẹ anh đã làm bùa ngải khiến cho vợ của một trong số các đối tượng bị bệnh và đã tử vong.

Sau khi được thả về, gia đình nạn nhân đã có đơn gửi đến chính quyền xã Na Cô Sa, tuy nhiên đến nay vụ việc chưa được giải quyết.

Bài đăng kèm nhiều hình ảnh chụp các khuôn mặt đầy thương tích sau đó đã được chia sẻ lên nhiều hội nhóm, gây bức xúc trong cộng đồng.

Sáng 8/3, trao đổi với phóng viên, ông Lý Thanh Tiềm - Bí thư Huyện ủy Nậm Pồ xác nhận có vụ việc nói trên. 2 nạn nhân bị hành hung là Vàng A Sà (SN 1971) và vợ là Phàng Thị Pầy (SN 1976) đều trú tại bản Na Cô Sa 3, xã Na Cô Sa.

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, chính quyền đã chỉ đạo lực lượng công an vào cuộc, điều tra xác minh. 2 nạn nhân đã được đưa đi khám nghiệm để xác định tỉ lệ thương tật. Hồ sơ vụ việc hiện đã được chuyển đến Công an tỉnh Điện Biên để điều tra, xử lý.

Bí thư Huyện ủy Nậm Pồ cũng cho biết, hiện các đối tượng liên quan cũng đã được cơ quan công an triệu tập để lấy lời khai.

Việc điều tra, xử lý phải chờ kết quả giám định thương tích của các nạn nhân mới có đủ cơ sở xác định tính chất và mức độ của vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cũng trong ngày 8/3, đại diện Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Điện Biên cho biết đang khẩn trương hoàn tất các thủ tục để giải quyết vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Tác giả: Nguyễn Hương

Nguồn tin: kinhtedothi.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP