
Đi học trước tuổi.
Nguyễn Văn Tài sinh năm 1997 nhưng năm nay đã học lớp 12, là học sinh học trước tuổi 1 năm. Tài chia sẻ: “Mẹ bảo từ nhỏ em đã thích đi học, vì vậy mẹ đã cho em đến trường trước một năm”. Là cậu học sinh trường miền núi thuộc xã Sơn Kim 2, hằng ngày em phải đi xe đạp gần 10 km để đến trường. Văn Tài là con út trong gia đình có 5 chị gái, ngay từ nhỏ cậu đã được bố mẹ ưu ái cho mọi điều kiện học tập. Bố mẹ là những người có nghề trồng rừng và làm thuê trong nông trường vô cùng vất vả; ý thức được nỗi vất vả đó của bố mẹ nên em rất ngoan ngoãn và chăm chỉ học hành.
Văn Tài liên tục đạt học sinh giỏi trường trong 11 năm liền; năm lớp 9 đạt giải Nhì học sinh giỏi tỉnh môn Tiếng Anh, lớp 11 đạt giải Khuyến khích học sinh giỏi tỉnh môn Tin học; trước khi thi Olympia mấy hôm, em cũng vừa tham gia thi môn Tin học trẻ ở tỉnh về.
Là học sinh đầu tiên xuất sắc vượt qua 4 vòng thi đạt 215 điểm, được lọt vào vòng thi tháng, Văn Tài vui mừng nói: “Từ nhỏ em đã thích đọc sách, tò mò tìm hiểu kiến thức qua sách vở; Là học sinh giỏi các môn khối A nhưng trong lớp em cũng người học giỏi môn khối C; Các môn khối A và khối C em đều đạt điểm tổng kết trung bình từ 8 – 9 điểm; Em cũng học giỏi môn Tiếng Anh, môn Tin học em học khá giỏi”. Văn Tài rất ham mê đọc sách, tra cứu kiến thức trên mạng Internet, những thông tin em đã đọc thì đều nhớ rất lâu. Văn Tài “bật mí”, em sẽ đăng ký thi ngành Tiếng Trung, Học viện An Ninh trong kỳ thi đại học năm 2014.
Thành viên nhóm Olympia trên Facebook đã nhiều năm
Yêu thích chương trình đường lên đỉnh Olympia nên Văn Tài hầu như không bỏ sót chương trình nào phát sóng trên truyền hình. Vì đam mê chương trình Olympia nên mấy năm liên tục ngoài thời gian phấn đấu học giỏi ở lớp, Văn Tài đã tự chuẩn bị cho mình những kiến thức các môn xã hội, tin học, tiếng anh để thi đường lên đỉnh Olympia.
Tài cho biết “Tiêu chuẩn thi Olympia phải là những học sinh đạt học sinh giỏi các môn nên em đã chăm chỉ phấn đấu từ cuối năm học lớp 9. Trường THPT Cao Thắng của em cũng chưa có ai thi chương trình Olympia nên các thầy cũng không phát động phong trào. Em thấy thành tích của mình đạt được như vậy nên tự tin đăng ký tham gia”.
Trước khi thi Olympia, Văn Tài đã thành viên tích cực trong nhóm những người yêu thích chương trình Đường lên đỉnh Olympia trên fecebook. Tham gia vào nhóm Olympia trên fecebook giúp Văn Tài trao đổi thông tin cùng những anh chị thi trước. Đồng thời giao lưu biết những bạn, đối thủ tham gia thi ở các vòng thi. Văn Tài tự tin chia sẻ: “Năm nay, Hà Tĩnh ngoài em tham gia thi Olympia còn còn có một bạn Trần Đình Huân ở trường THPT Hương Khê cũng tham gia. Bạn ấy cũng học rất giỏi, hai đứa bọn em đang quyết tâm phấn đấu đem cầu truyền hình về Hà Tĩnh ”.
Khi được hỏi về việc chuẩn bị kiến thức thi Olympia: “Kiến thức thi Olympia em đã chuẩn bị học từ lâu rồi. Thi xong vòng thi tuần em ở lại Hà Nội tiếp tục thi xong vòng thi tháng đầu tiên. Vòng thi tháng đầu tiên người về nhất được 220 điểm, em chỉ đạt 200 điểm nên phải về nhì. Em đang chờ vào vòng thi quý với hy vọng là người đạt điểm nhì cao nhất. Ngày 19.8, em phải có mặt ở Hà Nội mới biết mình có được tiếp tục thi hay không. Nếu được vào vòng thi quý em sẽ ở lại để thi luôn”.
Văn Tài bộc bạch “Ở vòng thi tuần, phần thi khởi động vì em chưa quen nên phải bỏ qua mấy câu hỏi mặc dù thời gian thi vẫn còn. Phần thi Vượt chướng ngại vật em đã trả lời ô chữ khi mới có 1 ô chữ được mở, giành 80 điểm. Vòng thi tăng tốc đã trả lời nhanh các câu hỏi. Nhưng phần thi về đích em đã chọn gói câu hỏi chỉ 40 điểm nhưng sai mất 2 câu nên chỉ đạt 215 điểm và được trao vòng nguyệt quế Olympia tuần đầu tiên. Khi vào phần thi tháng em đã có kinh nghiệm nên các câu hỏi ở các vòng thi em đều gần như trả lời được hết. Chỉ có phần thi “Vượt chướng ngại vật” là e không giải được ô chữ nên không đạt được điểm cao. Em đành phải về nhì vòng thi tháng với 200 điểm”.
Khi được hỏi, ở vòng thi tuần đã phát sóng số đầu tiên trên truyền hình, MC Tùng Chi có đánh giá em có câu trả lời “siêu tốc”, vậy phương pháp giành điểm của Văn Tài ở phần về đích em trả lời “cướp điểm” là phương pháp đạt điểm cao của em ?. Tài đã tự tin trả lời: “Đó là phương pháp của em nhưng ở vòng thi tuần em chưa thực hiện được, ở vòng thi tháng em đã đạt được mục tiêu 50%. Nếu được vào vòng thi quý I em sẽ vận dụng hết khả năng của mình để giành điểm”.
Thầy Bùi Thái Phi, tổ trưởng bộ môn Hóa-Sinh, Trường THPT Cao Thắng giáo viên dạy em Văn Tài đánh giá: “Văn Tài là cậu học trò không những thông minh mà còn chăm chỉ học. Tài có ý thức và phương pháp học tốt, không những học giỏi các môn tự nhiên em còn quan tâm học nhiều môn vì vậy kết quả học tập học giỏi đều các môn. Văn Tài là cậu học sinh hay hỏi bài các thầy cô khi chưa hiểu rõ điều em quan tâm. Đặc biệt, em là cậu học trò có ý thức luôn phấn đấu và cầu tiến”.
Tiếp theo em Võ Anh Đức đoạt huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế trong năm học 2012-2013, cậu bé Văn Tài đã mang về vòng nguyệt quế của tuần thi thứ nhất, tháng thứ nhất, quý thứ nhất cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 14 của Đài Truyền hình Việt Nam, đây phải chăng là điềm lành cho Giáo dục Hà Tĩnh, một khi mà năm học mới 2013-2014 sắp bắt đầu.
Minh Thư
Sở GD&ĐT Hà Tĩnh






