Du lịch

Đức Mẹ dệt vải, Thánh Giuse xẻ gỗ bên hang đá độc đáo nhất Hà Tĩnh

Những ngày cận kề dịp Giáng sinh, người dân từ các nơi đổ về chiêm ngưỡng hang đá tuyệt đẹp do người dân Giáo xứ An Nhiên và Giáo Hạt Văn Hạnh (TP Hà Tĩnh) dựng lên.

Trong đêm, ánh đèn lấp lánh khắp nhà thờ và hang đá tại giáo xứ An Nhiên. Bên trong hang đá có nhiều tiểu cảnh thác nước, đàn cừu, hang đá bê lem nhỏ nơi Chúa Giêsu sinh ra.

Ở trung tâm hang đá lớn đặt 3 bức tượng Thánh Giuse, Mẹ Maria, Chúa Giêsu có kích cỡ bằng người thật.

Phía ngoài hang đá là một tiểu cảnh rất đặc biệt mô phỏng gia đình Chúa Giêsu. Đức Mẹ Maria ngồi dệt vải, ông Giuse bào gỗ (ông vốn là thợ mộc), còn Chúa Giêsu phụ cha đẽo gỗ. Bên trong các mô hình này có mô tơ, giúp mô hình chuyển động như người thật.

Tại hang đá, những tiểu cảnh hồ nước, người ngồi câu cá đều được lắp các mô hình chuyển động rất độc đáo.

Ở hang đá trong các xóm đạo xung quanh nhà thờ đều có mô hình chuyển động rất độc đáo.

Hang đá Bê lem được trang trí rất đẹp mắt.

Còn tại Giáo hạt Văn Hạnh, hang đá dài trên 200m, cao 40-50m được dựng sau nhà thờ chính toà.

Việc dựng hang đá lớn được giáo dân giáo hạt Văn Hạnh thực hiện hàng chục năm qua.

Tại hang đá, người dân làm ngôi nhà nhỏ có Đức Mẹ Maria ngồi thêu áo, Thánh Giuse bào gỗ.

Mỗi ngày, hang đá đón hàng trăm du khách.

Tác giả: Hoài Nam

Nguồn tin: Báo Tiền Phong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP