Tin trong nước

‘Yêu râu xanh’ sàm sỡ cùng lúc 2 bé gái

Thấy 2 bé gái đến chơi, gã đàn ông nảy sinh tà ý, đóng cửa phòng để thực hiện hành vi sàm sỡ.

Ngày 28/11, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Đào Văn Bình (SN 1982, Đồng Nai) mức án 3 năm tù về tội “dâm ô trẻ em”.

Theo cáo trạng, Bình quê ở Đồng Nai, tạm trú tại phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP.HCM. Tháng 11/2013, hai cháu H.N (SN 2007) và H.M (SN 2009) đều mang quốc tịch Úc, nhập cảnh theo mẹ vào Việt Nam sinh sống và cư ngụ tại phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP.HCM.

sàm sở, yêu râu xanh, lãnh án
Bị cáo Bình tại tòa.

Khoảng 17h ngày 13/1, hai cháu bé sang phòng trọ của Đào Văn Bình ở gần đó chơi. Lúc này trong phòng trọ chỉ có Bình ở nhà nên Bình nảy sinh ý định thực hiện hành vi đồi bại.

Ngay sau đó, Bình khép cửa phòng, kéo cả hai cháu bé vào trong để sàm sỡ. Thấy vậy, N. và M. phản ứng không đồng ý liền bị Bình dọa đánh nếu không chịu nghe lời. Quá sợ hãi nên cả hai đứa trẻ đành phải làm theo.

Sau khi thỏa mãn sinh lý, Bình cho cả hai về nhà. Sau khi nghe N. và M. kể lại sự việc, gia đình nạn nhân đã làm đơn tố cáo.

M.Phượng

  Từ khóa: sàm sỡ , Yêu râu xanh , bé gái

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP