Tin trong nước

“Yêu” bé gái 12 tuổi quen trên mạng, lĩnh 8 năm tù

Chỉ sau vài ngày làm quen trên mạng, cả hai hẹn gặp rồi đưa nhau vào nhà nghỉ. Hậu quả, nam thanh niên phải vào tù vì không biết “người yêu” mình chỉ mới 12 tuổi.

Chiều ngày 13/9, Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “hiếp dâm trẻ em” và tuyên phạt bị cáo Trương Văn Hiếu 8 năm tù giam.





Theo cáo trạng, khoảng đầu năm 2013, Trương Văn Hiếu (SN 1990, trú phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) có quen biết với cháu H.T.U. (sinh tháng 7/2001, trú phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, Đà Nẵng).


Qua vài lần trao đổi trên mạng, ngày 14/5 Hiếu chở U. đi chơi đến khuya rồi dẫn vào nhà nghỉ trên địa bàn phường Xuân Hà (quận Thanh Khê, Đà Nẵng); tại đây Hiếu đã thực hiện hành vi giao cấu với U. Sáng hôm sau Hiếu chở U. về nhà.


Đến ngày 16/5, Hiếu tiếp tục chở U. đi chơi đến khuya rồi chở vào nhà nghỉ tiếp tục thực hiện hành vi giao cấu. Sau đó, U. bỏ đi chơi với Hiếu không về nhà.


Ngày 19/5, gia đình U. đi tìm thì gặp Hiếu đang chở U. trên đường Bạch Đằng. U. được gia đình đưa đến công an phường Xuân Hà (quận Thanh Khê, Đà Nẵng) tố cáo Hiếu có hành vi xâm hại tình dục trẻ em.


Đến ngày 22/5, Trương Văn Hiếu được gia đình đưa đến công an quận Thanh Khê đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi của mình.


Tại phiên tòa, Trương Văn Hiếu đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình; đại diện Hội đồng xét xử cho rằng bị cáo nhận thức hạn chế, gia đình có nhân thân tốt, có hoàn cảnh khó khăn, bị cáo phạm tội lần đầu… Đây là những tình tiết giảm nhẹ để bị cáo Hiếu nhận sự khoan hồng của pháp luật.

Công Bính

Dân Trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP