Nông thôn mới

Yên Lộc xây dựng thành công mô hình rau – củ – quả

 Thực hiện Đề án tái cơ cấu nông nghiệp, Hội Nông dân xã Yên Lộc vừa xây dựng thành công mô hình HTX rau củ quả Yên Sơn tại xóm Yên Sơn xã Yên Lộc.

hatinh

Mô hình trồng bí tại Yên Sơn

Mô hình được xây dựng trên diện tích 20.000 m2, với sự tham gia của 30 thành viên thuộc các hộ gia đình. Ban đầu diện tích đất này là đất bỏ hoang, dùng để chăn thả trâu bò, sau khi được Hội Nông dân huyện, xã hướng dẫn và trực tiếp tuyên truyền, vận động, bà con nông dân đã chủ động nhận đất, cải tạo lại đất và xây dựng mô hình kinh tế phát triển theo hướng tập trung. Các hô dân đã chọn trồng giống bí sặt, với tiêu chí xây dựng mô hình trồng rau sạch, an toàn theo tiêu chuẩn VietGap để cung ứng cho thị trường, đây cũng là mô hình trồng rau sạch, an toàn, không thuốc bảo vệ thực vật đầu tiên của huyện Can Lộc. Bước đầu, từ mô hình cho thu nhập bình quân mỗi hộ 5 triệu đồng/ 3 tháng/sào, cao gấp 8 lần trồng lúa.

Trong thời gian tới, Hội Nông dân huyện sẽ nhân rộng mô hình phát triển kinh tế như ở Yên Lộc đến các xã trong huyện, nhằm phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần đẩy nhanh tiến trình xây dựng nông thôn mới ở các địa phương trong huyện./.

Danh Quyết

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP