Tin Hà Tĩnh

Xuống hồ tắm sau khi đá bóng, học sinh lớp 7 ở Hà Tĩnh đuối nước tử vong

Phát hiện H. bị đuối nước, nhóm bạn đi cùng đã tri hô người đến cứu nhưng mọi việc đã quá muộn.

Theo tin từ Báo Hà Tĩnh, chiều 8/7, sau buổi đá bóng, nam sinh Nguyễn Bùi H. (SN 2006, học sinh lớp 7 Trường THCS Lê Ninh, xã Đức An, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) cùng nhóm bạn rủ nhau đến hồ nước dưới chân núi chùa Thiên Lữ (ở xã Đức Lập, huyện Đức Thọ) để tắm.

Do hồ nước sâu nên em Nguyễn Bùi H. không may bị đuối nước. Khi phát hiện, nhóm bạn đi cùng đã tri hô người lớn đến cứu nhưng không kịp.

Nam sinh bị đuối nước tử vong dưới hồ nước. Ảnh minh họa

Mới đây, báo Gia đình & Xã hội cũng đưa tin, khoảng 16h ngày 8/7, 3 cháu nhỏ (sinh năm 2011, 2012 và 2013) cùng trú tại xóm 9, thôn Tam Đa Ngoại (xã Minh Hòa, (huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) rủ nhau đến khu vực cửa cống ngoài đê (cách nhà khoảng 2km) để tắm.

Do khu vực các cháu tắm vắng người qua lại nên khi cả ba bị trượt chân ngã xuống cửa cống thì không có ai phát hiện.

Một lát sau, có một số trẻ đi tắm ở gần đó phát hiện dép để trên bờ nhưng không thấy người đâu. Nghi có người bị chết đuối dưới cửa cống nên nhóm này hô hoán để nhờ mọi người tìm kiếm.

Đến khoảng 18h cùng ngày, thi thể của 3 nạn nhân mới được tìm thấy.

Tác giả: Vũ Đậu

Nguồn tin: Báo Đời sống & Pháp luật

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP