Tin Hà Tĩnh

Xuất cấp 50.000 liều vắcxin lở mồm long móng cho Hà Tĩnh

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa có Quyết định về việc xuất cấp (không thu tiền) 50.000 liều vắcxin lở mồm long móng type O thuộc hàng dự trữ quốc gia cho tỉnh Hà Tĩnh để phòng chống dịch bệnh lở mồm long móng gia súc.

Dịch bệnh lở mồm long móng xuất hiện từ ngày 1/12/2018, tại xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh. Sau đó dịch bệnh lây lan nhanh sang các huyện khác như Cẩm Xuyên, Can Lộc, Thạch Hà...Trong đó, Cẩm Xuyên là địa phương có số lượng gia súc bị bệnh ốm chết, buộc phải tiêu hủy nhiều nhất. Tính đến ngày 10/1, tại huyện Cẩm Xuyên đã có 197 hộ/38 thôn/10 xã có dịch bệnh lở mồm long móng. Do vậy, tỉnh buộc phải tiêu hủy 1.473 con lợn với trọng lượng trên 38.700kg. Ngay sau khi xảy ra dịch bệnh, chính quyền địa phương đã nhanh chóng triển khai các biện pháp dập dịch.

Tác giả: T.H

Nguồn tin: Báo Đại đoàn kết

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP