Xã hội

Xử phạt du khách nước ngoài vẽ bậy, bôi bẩn phố Tây Sài Gòn

Trong lúc tuần tra, lực lượng Công an phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TPHCM phát hiện nam du khách người nước ngoài đang vẽ bậy lên tường ở phố Tây Bùi Viện nên đưa về trụ sở làm việc.

Vào lúc 4h sáng 14/11, lực lượng Công an phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 khi tuần tra đến số nhà 31 Bùi Viện thì phát hiện nam du khách nước ngoài đang sơn vẽ bậy trên tường nhà số 31 Bùi Viện nên đưa về trụ sở công an để lập biên bản.

Chang Yu Jui cùng tang vật là những bình xịt sơn

Hình vẽ di Chang Yu Jui thực hiện ở phố Tây Bùi Viện

Tại đây, nam du khách khai tên Chang Yu Jui (SN 1990), người Đài Loan, tạm trú Bến Vân Đồn, phường 12, quận 4, TPHCM.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong điện thoại của Chang Yu Jui đầy những hình ảnh sơn vẽ bậy ở khắp nơi trên địa bàn TPHCM. Bước đầu Chang Yu Jui thừa nhận việc vẽ bậy là sai.

Công an phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 đã lập biên bản xử lý ban đầu và thông tin cho Phòng Quản lý xuất nhập cảnh để phối hợp giải quyết.

Có rất nhiều hình ảnh trong điện thoại của Chang Yu Jui và người này thừa nhận do mình vẽ bậy rồi chụp lại.

Thời gian qua, tình trạng sơn xịt, vẽ bậy tại các khu vực quận 1 rất phổ biến gây mất mỹ quan đô thị, tuy nhiên việc bắt quả tang là rất khó khăn vì các đối tượng thường vẽ vào thời điểm ban đêm hoặc sáng sớm và vẽ chỉ trong khoảng 2-3 phút.

Được biết, mức phạt đối với hành vi vẽ bậy, bôi bẩn này là 1,5 triệu đồng.

Phường Phạm Ngũ Lão ra quân xử lý hàng rong chèo kéo du khách

Cùng ngày Tổ kiểm tra của phường Phạm Ngũ Lão cũng ra quân xử lý các trường hợp bán hàng rong chèo kéo du khách trên địa phường.

Tác giả: Đình Thảo

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP