Kinh tế

Xôn xao ông chủ khu đất vàng khiến loạt quan chức vướng vào lao lý

Danh tính chủ nhân khu đất vàng 2-4-6 Hai Bà Trưng là thông tin đáng chú ý trong tuần về đời sống doanh nhân.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng quyết siêu dự án 10 tỷ USD

Mới đây, ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup đã thông qua phương án tham gia đầu tư dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh và một số vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Siêu dự án này có quy mô trên 4,1 nghìn ha với tổng mức đầu tư dự kiến 232,369 nghìn tỷ đồng (xấp xỉ 10 tỷ USD), chủ yếu nằm tại thị xã Quảng Yên và TP Hạ Long.

Nhà đầu tư là Liên danh Tập đoàn Vingroup và Công ty CP Vinhomes. Các chủ đầu tư dự kiến góp 1,5 tỷ USD, tương ứng 15% tổng mức đầu tư dự án. Trong đó, các bên Vingroup và Vinhomes sẽ phân chia phần góp vốn bằng tiền mặt theo tỷ lệ 3:7.
Dự án này được thực hiện với mục tiêu xây dựng một khu phức hợp đa năng, mang bản sắc đô thị ven biển, gắn với khu nghỉ dưỡng sinh thái, sân golf và dịch vụ…

Tài sản khổng lồ nhà cựu Thứ trưởng

Dù không còn là cổ đông lớn, song các thành viên trong gia đình bà Hồ Thị Kim Thoa vẫn nắm giữ khoảng 30% cổ phần tại DQC.

Đáng chú ý trong đó, con gái của bà Thoa là bà Nguyễn Thái Nga (SN 1984) đã giữ vị trí Phó Tổng giám đốc CTCP Bóng đèn Điện Quang từ tháng 11/2015.

Hiện bà Nga là thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc và nắm giữ 4,125 triệu cổ phiếu DQC, tương đương 12% vốn điều lệ.

Còn bà Nguyễn Thái Quỳnh Lê, em gái bà Nga, từng tốt nghiệp Cử nhân Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Northeastern (Mỹ).

Bà Quỳnh Lê công tác tại CTCP Bóng đèn Điện Quang từ tháng 4/2016, đảm nhiệm chức vụ Giám đốc phòng Dự án CTCP Bóng đèn Điện Quang. Đến tháng 6/2018, bà được bổ nhiệm vị trí Giám đốc Điều hành khối dự án.

Bà Quỳnh Lê hiện sở hữu 2,23 triệu cổ phiếu, tương đương 6,49% vốn điều lệ DQC.

Ngoài ra, bà Quỳnh Lê là đồng sáng lập và điều hành chuỗi nhà hàng và coffee tại Hà Nội; đồng sáng lập, Chủ tịch HĐQT Công ty AM Holdings, đơn vị sở hữu và kinh doanh tòa nhà AM Saigon với hàng trăm căn hộ dịch vụ tại TP.HCM. Từ năm 2018 đến nay, bà là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trường THCS - THPT Đinh Tiên Hoàng.

Như vậy, hai con gái của bà Thoa đang nắm giữ tổng cộng 6,355 triệu cổ phiếu DQC (tương đương khoảng 23,06% vốn điều lệ công ty).

Chủ tịch quy y Tam Bảo, tập đoàn làm ăn ra sao?

Mới đây, ông Lê Phước Vũ - Chủ tịch Tập đoàn Hoa Sen vừa thực hiện nghi lễ quy y Tam Bảo với sự chứng minh truyền thọ của Đức Hòa thượng Đệ Tam Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thích Phổ Tuệ tại Chùa Viên Minh.

Chủ tịch Hoa Sen (mã CK: HSG) là vị doanh nhân khá đặc biệt. Trước khi quy y, ông Vũ đã từng có thời gian lên núi sống tĩnh tâm.

Dù vắng chủ tịch với lý do khá đặc biệt, nhưng theo kết quả kinh doanh hợp nhất luỹ kế 9 tháng đầu năm niên độ tài chính 2019 - 2020, lợi nhuận sau thuế HSG ước đạt 689,7 tỷ đồng, tăng 149% so với cùng kỳ, hoàn thành 172% kế hoạch niên độ.

Trước đó, trong niên độ 2018 – 2019, doanh thu thuần của tập đoàn đạt 28.000 tỷ đồng, vượt 1,2 tỷ USD.

Danh tính ông chủ khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng

Tuần qua, sau thông tin ông Vũ Huy Hoàng và bà Hồ Thị Kim Thoa bị khởi tố vì sai phạm liên quan tới khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng, nhiều người đã tò mò về chủ nhân của lô đất đó.

Khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng (màu xanh) có 4 mặt tiền, vị trí đắc địa nhất TP.HCM

Theo đó, qua tìm hiểu, Sabeco Pearl được thành lập trên cơ sở góp vốn của 4 đơn vị gồm Sabeco, Công ty Đầu tư Mê Linh, Công ty CP Attland và Công ty CP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Hà An. Sabeco Pearl được thành lập để triển khai đầu tư dự án khu thương mại văn phòng cao cấp tại số 2-4-6 Hai Bà Trưng.

Ông Ngô Văn An và ông Thái Bảo Anh là hai người lần lượt ngồi ghế Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư quảng trường Mê Linh (tiền thân là Sabeco Pearl), DN 100% vốn tư nhân và hiện là đơn vị đứng tên quyền sử dụng khu đất vàng 2-4-6 Hai Bà Trưng.

Năm 2016, Sabeco đã thanh lý toàn bộ cổ phần sở hữu trong Sabeco Pearl cho Attland. Sau đấu giá, Attland đã nắm 49% cổ phần tại Sabeco Pearl, 51% còn lại được chia đều cho Công ty Hà An và Công ty Mê Linh.

Đến tháng 10/2016, Sabeco Pearl đã đổi tên thành Công ty cổ phần Đầu tư Quảng trường Mê Linh. Vốn điều lệ được nâng lên gần 1.020 tỷ đồng. Sau khi đổi tên, ông Ngô Văn An giữ chức Chủ tịch HĐQT.

Tìm hiểu được biết, ông Ngô Văn An là một nhân sự lãnh đạo bộ phận phát triển dự án thuộc Công ty con Sunny World của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Bên cạnh đó, nhiều công ty do ông Ngô Văn An đứng đại diện như Công ty TNHH quản lý tài sản & BĐS Alpha King, CTCP Đầu tư Golden Hill đều có trụ sở tại số 8 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM.

Tháng 7/2018, ông Thái Bảo Anh, ngồi ghế Chủ tịch HĐQT thay ông Ngô Văn An.

Tác giả: Thế Hưng

Nguồn tin: Báo Dân Trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP