Pháp luật

Xóa ổ nhóm mua bán ma túy do mẹ con “nữ quái” đất Cảng điều hành

Bản thân là đối tượng nghiện ma túy đá, có nhiều tiền án, tiền sự, để có tiền ăn chơi, Khánh đã lập ổ nhóm mua bán ma túy cho các đối tượng nghiện khu vực đường tàu. Thị còn dẫn dắt con gái vào con đường tội lỗi.

Ngày 5/9, cơ quan CSĐT Công an quận Lê Chân, TP.Hải Phòng cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng là Nguyễn Thị Ngọc Khánh (SN 1972, trú tại số 54 đường tàu Mê Linh, phường An Biên, quận Lê Chân) và Cao Thị Kim Giang, SN 1998, cùng ở địa chỉ trên) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Cao Thị Kim Giang chính là con gái của Nguyễn Thị Ngọc Khánh.

Trước đó, qua thời gian theo dõi, bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Lê Chân đã phát hiện 1 tụ điểm mua bán ma túy hoạt động trong khu vực đường tàu Mê Linh do Nguyễn Thị Ngọc Khánh cầm đầu.

Vốn nghiện ma túy đá, có nhiều tiền án, tiền sự nên đối tượng Khánh hết sức tinh quái trong việc che mắt các cơ quan chức năng.

Do lóa mắt trước lãi suất siêu lợi nhuận từ kinh doanh “hàng trắng” mang lại nên Nguyễn Thị Ngọc Khánh đã lập ổ nhóm mua bán ma túy cho các đối tượng nghiện khu vực đường tàu Mê Linh. Đặc biệt, đối tượng Khánh còn dẫn dắt con gái cùng tham gia phạm tội.

Tang vật vụ án được cơ quan công an thu giữ

Theo đó, mỗi lần con nghiện đến lấy hàng, Khánh đều xem mặt trước qua khe cửa, nếu quen mới tiến hành giao dịch. Trợ thủ đắc lực của Khánh không ai khác chính là con gái Cao Thị Kim Giang. Giang có nhiệm vụ hỗ trợ mẹ nhận diện mặt khách và trực tiếp tham gia bán ma túy.

Mọi hoạt động mua bán ma túy của mẹ con Khánh đều diễn ra rất nhanh, kín đáo và vào khoảng thời gian ít người để ý như sáng sớm, giữa trưa hoặc sẩm tối.

Tuy nhiên, các hoạt động mờ ám của ổ nhóm mua bán ma túy này đã bị các trinh sát đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Lê Chân đưa vào tầm ngắm. Đơn vị quyết tâm triệt phá tụ điểm mua bán ma túy nguy hiểm này mang lại sự bình yên cho nhân dân.

Được sự chỉ đạo của ban chỉ huy Công an quận Lê Chân, từ các tài liệu thu thập được, vào khoảng 11h45 ngày 28/8, cơ quan CSĐT Công an quận Lê Chân đã thi hành lệnh bắt, lệnh khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Ngọc Khánh và Cao Thị Kim Giang về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Quá trình khám xét chỗ ở của Khánh và Giang, cơ quan công an đã thu giữ 9,08 gam heroin; 9,87 gam methamphetamine, 2 điện thoại di động và hơn 2 triệu đồng cùng 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá.

Tại cơ quan điều tra, Khánh và Giang đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Lê Chân đang hoàn thiện hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Minh Sơn

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP