Pháp luật

Xin lại gà đá không được, rút súng bắn thẳng vào đầu phó công an phường

Công an thị xã Giá Rai (Bạc Liêu) đang tạm giữ hình sự Huỳnh Hữu Lực để điều tra về hành vi dùng súng tự chế bắn bị thương phó công an phường vì xin lại gà không được.

Lãnh đạo Công an tỉnh Bạc Liêu thăm đại úy Đúng đang điều trị tại bệnh viện - Ảnh: VŨ PHONG

Ngày 9-12, thượng tá Nguyễn Văn Hoàng, trưởng Công an thị xã Giá Rai (Bạc Liêu), cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã đang tạm giữ hình sự Huỳnh Hữu Lực (40 tuổi, ngụ xã Phong Thạnh Tây B, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu) để điều tra về hành vi dùng súng tự chế bắn vào đầu một đại úy công an.

Trước đó vào trưa 7-12, Công an phường Hộ Phòng (thị xã Giá Rai) tổ chức vây bắt một tụ điểm đá gà ăn tiền trên địa bàn phường. Các đối tượng bỏ chạy nên công an chỉ bắt được một con gà đá.

Khoảng 1 giờ sau, Lực bất ngờ đến trụ sở Công an phường Hộ Phòng tìm đại úy Phan Văn Đúng, phó trưởng công an phường, "xin" lại con gà nhưng không gặp và bỏ về.

Đến tối cùng ngày, Lực tiếp tục chạy xe máy tới sân trụ sở Công an phường Hộ Phòng trong trạng thái như say rượu và chửi bới, nhục mạ lực lượng công an phường.

Lúc này, đại úy Phan Văn Đúng đang trực chỉ huy liền cùng đồng đội ra mời Lực vào làm việc. Bất ngờ Lực rút súng tự chế thủ sẵn trong người bắn vào vùng đầu đại úy Đúng.

Các đồng đội đã đưa đại úy Đúng đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu. Rất may, đầu đạn bị lệch sang bên trái và dính vào phần mềm ở vùng đầu của đại úy Đúng nên không gây nguy hiểm đến tính mạng.

Lực bị lực lượng công an khống chế và tạm giữ hình sự. Được biết, Lực có nhiều tiền án, tiền sự, lần ra tù gần đây nhất cách nay 3 năm.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: VŨ PHONG

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP