Xã hội

Xì lốp xe của công dân, một dân quân bị yêu cầu làm bản kiểm điểm

Do thấy anh K. để xe máy trong trụ sở UBND phường quá lâu, anh P. đã dùng tay xì lốp, buộc anh K. phải dắt bộ ra ngoài.

Sáng 25-7, ông Trần Thế Sơn, Chủ tịch UBND phường Thạch Thang, quận Hải Châu (TP Đà Nàng) cho biết đơn vị đã tổ chức họp và yêu cầu một dân quân của phường làm bản kiểm kiểm về việc tự ý xì lốp xe máy của một công dân khi để xe trong trụ sở UBND phường vào sáng 24-9.

Trước đó, vào khoảng 9 giờ 45 sáng 24-9, anh M.V.K (ngụ phường Thạch Thang, quận Hải Châu) có điều khiển xe máy đến trụ sở UBND phường Thạch Thang (nằm trên đường Quang Trung) để chứng thực một số giấy tờ. Do còn thiếu một số giấy tờ liên quan nên sau đó anh K. quay ra lại khu vực phía trước ủy ban để photocopy.

Lốp xe máy bị xì gây xẹp (ảnh minh họa)

Thấy anh K. đi ra khỏi ủy ban mà chưa dắt xe máy, anh Nguyễn Tuấn P. (SN 1986) là dân quân của UBND phường có nhiệm vụ trông giữ xe phía trước trụ sở đi tới và yêu cầu anh K. dắt xe ra ngoài. Sau đó, anh K. nói rằng mình đi ít phút rồi sẽ trở lại.

Do thấy anh K. để xe trong ủy ban quá lâu, anh P. sau đó đã dùng tay xì lốp trước của xe máy anh K. Khoảng hơn 30 phút sau, anh K. quay lại ủy ban để chứng thực giấy tờ và quay ra lấy xe máy thì phát hiện lốp xe trước của mình đã bị xì xẹp. "Ngoài xe của mình, xe máy của một người khác, lúc mình dắt xe ra cũng bị xì lốp" – anh K, kể. Quá bức xúc trước sự việc trên, anh K. đã phản ánh sự việc mình vừa gặp phải lên mạng xã hội, thu hút nhiều bình luận của người khác.

Tiếp nhận thông tin, đến chiều 24-9, UBND phường Thạch Thang đã tổ chức họp với tổ dân quân trực trong ngày để xác minh và làm rõ thông tin công dân phản ánh. Sau cuộc họp, UBND phường đã xác định được người đã có hành vi xì lốp xe của anh K. và một người dân khác chính là anh Nguyễn Tuấn P., một dân quân đang làm việc tại UBND phường.

Ông Trần Thế Sơn cho biết anh Nguyễn Tuấn P. đã thừa nhận hành vi xì lốp xe của công dân đến chứng thực tại ủy ban. "Sau cuộc họp, chúng tôi đã yêu cầu anh P. làm bản kiểm kiểm. Đây làm hành vi xấu xí và không đúng, gây ảnh hưởng đến hoạt động của UBND phường khi tiếp công dân đến làm việc. Do anh P. vào đây làm được vài tháng và mới vi phạm lần đầu nên chúng tôi cho làm bản kiểm kiểm. Nếu có vi phạm lần 2, UBND phường sẽ tiến hành đuổi việc anh này ngay" – ông Sơn cho hay.

Theo ông Sơn, khu vực trước UBND phường do nằm đối diện cổng một bệnh viện nên thời gian qua có rất nhiều người lợi dụng việc dắt xe máy vào đây để "gửi nhờ" rồi trở vào bệnh viện. Có thể do có nhiều xe máy để trong trụ sở quá lâu mà chưa có người dắt ra nên các dân quân của phường tỏ ra bức xúc và đôi khi có hành vi không đẹp. "Qua vụ việc này, chúng tôi sẽ chấn chỉnh lại đội ngũ dân quân để họ làm việc được tốt hơn" – ông Sơn thông tin.

Tác giả: V. Quyên

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP