Thạch Hà

Xét xử lưu động đối tượng đánh bạc tại xã Thạch Bàn!

Ngày 25/11/2015, tại UBND xã Thạch Bàn, huyện Thạch Hà, Tòa án nhân dân huyện Thạch Hà đã đưa bị cáo Nguyễn Đình Luận, SN 1974, trú tại xã Thạch Bàn trong vụ án “Đánh bạc” ra xét xử lưu động.

Theo nội dung bản án: Vào hồi 13 giờ 45 phút, ngày 23/3/2015 tại nhà riêng của Võ Văn Đồng thuộc thôn Tân Phong, xã Thạch Bàn, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh. Trong lúc các đối tượng Nguyễn Đình Luận, Đặng Văn Hà, Võ Văn Đồng, Vũ Quốc Thi, Lê Hữu Hùng đang đánh bạc bằng hình thức đánh xóc đĩa thì bị cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Hà phát hiện bắt quả tang và thu giữ tại chiếu bạc 12.900.000đ tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Riêng Nguyễn Đình Luận tại thời điểm bắt quả tang đã nhanh chân trốn thoát.
Ngày 24/3/2015, cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Hà đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng nói trên nhưng Nguyễn Đình Luận đã bỏ trốn khỏi địa phương, nên ngày 20/4/2015 cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Hà đã ra Quyết định truy nã đối với Nguyễn Đình Luận. Đồng thời ra Quyết định tách vụ án hình sự và đưa các đối tượng Võ Văn Đồng, Đặng Văn Hà, Vũ Quốc Thi, Lê Hữu Hùng ra xét xử vào ngày 17/6/2015.

hatin24h

Toàn cảnh phiên tòa lưu động

 Đến ngày 10/6/2015, Nguyễn Đình Luận bị Công an huyện Thạch Hà phối hợp với Đồn Công an cửa khẩu quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất bắt giữ khi đang làm thủ tục trốn ra nước ngoài. Cùng ngày Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Hà đã ra Quyết định phục hồi điều tra đưa Nguyên Đình Luận ra truy tố trước pháp luật về hành vi “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1, điều 248 BLHS. Tại phiên tòa Nguyễn Đình Luận đã nhận thức rõ hành vi phạm tội, căn cứ nhân thân và quá trình phạm tội Tòa án nhân dân huyên Thạch Hà đã tuyên phạt Nguyễn Đình Luận 06 tháng tù giam. Công an huyện Thạch Hà đã phối hợp Ban Công an xã Thạch Bàn đảm bảo tốt ANTT phục vụ việc đưa vụ án ra xét xử./.

Hà Quang/ CATH

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP