Trong nước

Xem lại hình ảnh linh cữu Đại tướng lên chuyên cơ rời Hà Nội

Mùa thu năm 1954, người dân Hà Nội đón Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng đoàn quân giải phóng về tiếp quản Thủ đô trong niêm vui chiến thắng. Gần 60 năm sau, cũng trong buổi sáng mùa thu Hà Nội, Đại tướng vĩnh viễn rời Thủ đô về với quê hương Quảng Bình. >> Thủ đô vĩnh biệt Đại tướng…


Sáng 13/10, trời Hà Nội xanh ngắt, ánh nắng mùa thu dịu dàng. Cuộc tiễn đưa của người dân Hà Nội với vị Tướng của nhân dân theo hướng di chuyển của cỗ linh xa kéo đại pháo trang trọng chở linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp đi từ Nhà tang lễ Quốc gia, qua Quảng trường Ba Đình lịch sử để chào từ biệt Chủ tịch Hồ Chí Minh, dừng lại lần cuối tại ngôi nhà 30 Hoàng Diệu rồi từ đây hướng thẳng ra sân bay Nội Bài.


Xem lại hình ảnh linh cữu Đại tướng lên chuyên cơ rời Hà NộiBên trong chuyên cơ chở linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nướcTổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước tiễn đưa Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại sân bay Nội Bài
Nghiêm trang tiễn đưa vị Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt NamNghiêm trang tiễn đưa vị Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam
Đoàn xe rước Đại tướng tiến vào khu vực phía trong sân bayĐoàn xe rước Đại tướng tiến vào khu vực phía trong sân bay

Linh xa chở linh cữu Đại tướng di chuyển vào vị trí đặc biệt


Linh xa chở linh cữu Đại tướng di chuyển vào vị trí đặc biệtLinh xa chở linh cữu Đại tướng di chuyển vào vị trí đặc biệt

Đội tiêu binh cẩn thận trong từng động tác khi di quan Đại tướng


Đội tiêu binh cẩn thận trong từng động tác khi di quan Đại tướngĐội tiêu binh cẩn thận trong từng động tác khi di quan Đại tướng
Linh cữu Đại tướng được đưa lên chuyên cơ VN103 để tiếp tục hành trình về quê hươngChuyên cơ bắt đầu lăn bánh ra đường băng đặc biệt.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã rời Thủ đô Hà Nội về với quê hương Quảng Bình, an nghỉ ngàn thu.



Châu Như Quỳnh

Dân Trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP