Xã hội

Xe tải lật ngang QL1A, xe khách đánh lái đâm vào vách núi

Bất ngờ phát hiện chiếc xe tải bị tai nạn nằm ngang trên QL1A đoạn thị xã Hương Trà (tỉnh Thừa Thiên - Huế), tài xế xe khách chở 30 người đánh lái đâm vào vách núi khiến 4 người bị thương, hành khách 1 phen hú vía.

Cần cẩu được điều động đến hiện trường cứu hộ.

Vào khoảng 19h ngày 26/5, chiếc xe tải mang BKS: 77C - 06.996 do Phan Thanh Phương (SN 1977 trú Phú Mỹ, Bình Định) điều khiển chạy theo hướng Nam - Bắc, khi đến Km 12 + 400 trên Quốc lộ 1A (tuyến tránh TP Huế) đoạn qua phường Hương Hồ (thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế) thì gặp đoạn đường dốc, trời mưa, đường trơn khiến xe bị lật nằm vắt ngang quốc lộ.

Cùng thời điểm, chiếc xe khách mang BKS: 81B - 004.59 do anh Đỗ Văn Út (SN 1979, trú An Nhơn, Bình Định) chở 30 người chạy cùng chiều bị bất ngờ nên buộc phải đánh lái đâm vào vách núi khiến 4 người bị thương. Trong đó có 2 trẻ em, 1 thanh niên và một người lớn tuổi.

Nhận được tin báo, hàng chục cán bộ chiến sĩ thuộc Phòng CGST Đường bộ - Đường sắt Công an tỉnh Thừa Thiên Huế và Công an thị xã Hương Trà có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông.

Ghi nhận của PV cho thấy, chiếc xe khách đâm vào vách núi khiến đầu xe biến dạng, toàn bộ phần cửa kính vỡ vụn, chiếc xe tải bị lật nằm vắt ngang đường hư hỏng nặng và 2 xe cẩu được điều tới để cầu 2 chiếc xe trong vụ tai nạn khỏi hiện trường. Hàng chục người trên chiếc xe khách đang ngồi bên đường chờ tiếp tục hành trình.

Thông tin với PV, Thiếu tá Lữ Trọng Dương - Đội phó đội Tuần tra kiểm soát số 1 phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt (Công an tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, để tránh tình trạng ách tắc, các loại xe con, xe tải cỡ nhỏ đã được hướng dẫn đi vào TP Huế.

Chiếc xe tải lật nằm chắn ngang QL1A.

Chiếc xe khách chở 30 người buộc phải đánh lái vào vách núi.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Hà Oai

Nguồn tin: Báo Infonet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP