Nổi bật Hà Tĩnh

Xe quá khổ, quá tải "tung hoành” trên nhiều tuyến đường

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, các cơ quan chức năng đã nhiều đợt ra quân xử lý xe “quá khổ, quá tải” nhưng tình trạng trên vẫn chưa thuyên giảm nhiều. Nhiều tuyến đường vẫn bị “hung thần” “cày” nát, mặt đường đầy rẫy đất, cát, sỏi vương vãi trở thành nỗi ám ảnh, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông khiến dư luận băn khoăn, lo lắng.

Tình trạng xe quá khổ quá tải ở Hà Tĩnh. Ảnh: Tăng Thành

Thực trạng dấu hiệu xe quá khổ, quá tải của hàng loạt công ty, doanh nghiệp, đơn vị vận tải… không che chắn ngang nhiên trên những cung đường làm mất trật tự mĩ quan đô thị, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tới những người tham gia giao thông trên địa bàn Hà Tĩnh là có.

Chúng tôi đã trực tiếp có mặt tại hiện trường mỏ khai thác đá Tân Hồng, Huy Hoàng thuộc phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh; bãi tập kết cát của Công ty Lam Hồng, Công ty Xuân Lam thuộc xã Xuân Lam, Nghi Xuân, Hà Tĩnh và mỏ đá Hưng Thịnh thuộc huyện Cẩm Xuyên. Trước mắt chúng tôi là hàng chục chiếc xe tải nối đuôi nhau chạy ầm ầm chở vật liệu đi khắp mọi nẻo đường làm đá, cát bụi bay mù mịt, rơi vãi khắp nơi. Điều đáng nói, những chiếc xe này vô tư, ngang nhiên cày nát nhiều đoạn đường đi qua mà không hề gặp bất cứ trở ngại nào.

Anh Trương Quang Thắng - lái xe taxi gần khu vực này cho biết, chở khách trên đoạn đường Xuân Lam thấy tình trạng xe quá khổ, quá tải thản nhiên hoạt động, vật liệu vương vãi khắp nơi, nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông cao, không hiểu sao cơ quan chức năng cứ “án binh bất động”. Hầu hết xe đều cơi nới thùng hàng, phủ bạt che chắn tạm bợ, khiến cát, đất, đá, rơi vãi trên đường tạo thành vệt dài hàng trăm mét, gây bụi mù mịt, người tham gia giao thông qua đây phải bịt khẩu trang, giảm tốc độ tối đa để tránh tai nạn.

Chị Giang trú tại phường Đậu Liêu cho hay: Hầu như ngày nào gia đình tôi cũng lưu thông qua cung đường tránh này, mấy cái mỏ kia thì không ai lạ gì nữa, ngày nào hoạt động thì nguyên vật liệu cứ vương vãi khắp nơi, nếu không cẩn thận khi đi qua đây dễ rước họa vào thân.

Trước tình trạng trên, thiết nghĩ các cơ quan chức năng Hà Tĩnh cần nhanh chóng vào cuộc trấn chỉnh, lập lại trật tự nhằm hạn chế xe quá khổ, quá tải đồng thời xử lý nghiêm các cơ quan, đơn vị các doanh nghiệp, cá nhân cố tình không chấp hành nghiêm quy định của Nhà nước.

Dưới đây là một số hình ảnh về tình trạng xe quá khổ quá tải ở Hà Tĩnh:

Tác giả: Tăng Thành - Quốc Khánh

Nguồn tin: Báo Thanh tra

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP