Xe

Xe nhập khẩu đột ngột tăng vào phút chót

Theo số liệu mới được Tổng cục Hải quan công bố, chỉ trong nửa đầu tháng 12, số lượng xe nhập khẩu đã tăng đột biến so với cùng kì, thậm chí một số dòng xe tăng tới 300%.

Số lượng xe dưới 9 chỗ nhập khẩu tăng đột biến nửa đầu tháng 12-2017. Ảnh: MAI TRANG

Cụ thể, từ ngày 1 tới 15-12, kim ngạch nhập khẩu đối với các dòng xe nguyên chiếc đạt 7.048 chiếc trong khi cả tháng 11 số lượng xe nhập chỉ đạt 6.422 chiếc.

Số lượng xe dưới 9 chỗ cũng tăng hơn 300% khi có tới 991 chiếc được nhập mới, so với nửa đầu tháng 11 chỉ có 325 chiếc được nhập về.

Với các dòng xe tải, con số cũng ấn tượng không kém khi so với nửa đầu tháng 11, số lượng tăng vọt từ 2.305 chiếc lên 4.850 chiếc nâng tổng số lượng xe tải nhập từ đầu năm lên 41.845 chiếc.

Về giá trị, nhập khẩu nửa đầu tháng 12 tăng vọt đạt gần 200 triệu USD đã đẩy tổng giá trị nhập khẩu từ đầu năm đến nay vượt mức 2 tỉ USD (2,72 tỉ USD)

Việc nhập khẩu ô tô nguyên chiếc tăng đột biến càng cho thấy sự khó lường, thất thường của thị trường ô tô Việt Nam, đặc biệt là thời điểm cuối năm và những quy định về thuế suất mới sắp được áp dụng.

Tuy nhiên, theo đánh giá của các chuyên gia, việc đẩy mạnh số lượng nhập khẩu vào "phút chót" của các doanh nghiệp không ngoại trừ khả năng để "chạy trước 1 bước" những quy định mới về thủ tục nhập khẩu, quy định kiểm định, dự báo sẽ gây khó khăn và khiến tình hình nhập khẩu trong quý 1-2018 bị ách tắc, đình trệ, ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh.

Tác giả: DŨNG TUẤN

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ

  Từ khóa: xe nhập khẩu

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP