Xã hội

Xe khách tông nhau trong đêm, tiếng la khóc xé trời

Cú tông mạnh từ phía sau khiến 2 xe khách giường nằm bị hư hỏng, nhiều người bị thương nặng.

Vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe khách giường nằm xảy ra vào khoảng 20 giờ 50 phút tối 19-7, trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Ea Ral, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk) khiến 24 người bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh B.N

Thông tin ban đầu cho biết, vào thời điểm trên xe khách giường nằm Tuấn Anh mang BKS: 49B-008.12 chở theo khoảng 40 hành khách lưu thông theo hướng Gia Lai – Đắk Lắk và dừng lại đón khách đoạn qua xã Ea Ral. Lúc này, xe khách giường nằm của nhà xe Đức Đạt mang BKS: 81B-016.57 (chạy tuyến Gia Lai – TP HCM) do tài xế Lê Văn Phương (SN 1977, ngụ Gia Lai) điều khiển chở theo khoảng 40 hành khách, lưu thông cùng chiều tông mạnh và phía sau xe Tuấn Anh.

Phần đầu xe của xe Đức Đạt bẹp dúm. Ảnh B.N

Cú tông mạnh làm 80 hành khách hoảng loạn, nhiều tiếng la khóc như xé cả trời đêm. 24 người trên 2 xe bị thương phải nhập viện cấp cứu. Trong đó có 17 người đang được đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Ea H'leo cấp cứu, 7 người bị thương nặng được chuyển lên bệnh viện tuyến trên. Ngay sau đó, tất cả những người bị thương được người dân và lực lượng chức năng đưa ra khỏi xe, chuyển đi bệnh viện cấp cứu. Vụ tai nạn cũng khiến giao thông qua khu vực bị ách tắc.

Tác giả: C. Nguyên

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP